20/03/2019 10:43 GMT+7

Huấn luyện viên Indonesia: 'Tôi đang tập trung cho trận gặp U-23 Thái Lan'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Phát biểu sau buổi tập chiều 19-3, HLV Indra Sjafri cho rằng trận mở màn bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 với Thái Lan (ngày 22-3) rất quan trọng với Indonesia trong việc giành vé dự VCK.

Huấn luyện viên Indonesia: Tôi đang tập trung cho trận gặp U-23 Thái Lan - Ảnh 1.

Ezra Walian (giữa) trên sân tập của U-23 Indonesia chiều 19-3 - Ảnh: N.KHÔI

HLV Indra Sjafri chỉ cho cầu thủ tập vừa phải trong buổi tập đầu tiên tại Trung tâm thể thao Viettel (Hà Nội). Trong đó, ông chủ yếu cho các học trò tập phối hợp và chia đôi đội hình thi đấu ở phạm vi nửa sân.

"Chúng tôi không tập luyện nhiều về chiến thuật mà chủ yếu vừa tập vừa thư giãn. Do các cầu thủ đã trải qua một chuyến bay mệt mỏi từ Indonesia đến VN nên chúng tôi chỉ cố gắng để giúp các cầu thủ vận động và lấy lại cảm giác bóng", ông Sjafri chia sẻ.

Cầu thủ Indonesia rất sung sức

HLV Indra Sjafri cho biết toàn đội đang rất sung sức. Điều duy nhất làm ông đau đầu chính là chọn ai, bỏ ai trong danh sách 24 cầu thủ hiện có do hàng công U-23 Indonesia đang dư thừa các chân sút chất lượng. 

Về vấn đề này, HLV Indra Sjafri cho biết: "Tôi vẫn đang cân nhắc đội hình và chỉ có thể loại một cầu thủ trước khi bước vào buổi họp báo trước giải ngày 21-3".

Đánh giá về U-23 VN, HLV Indra Sjafri cho rằng trước mắt ông chỉ nghĩ đến trận mở màn với U23 Thái Lan. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định trận đấu với Thái Lan và VN đều quan trọng như nhau trong nỗ lực đưa U-23 Indonesia giành vé dự VCK.

Ông Sjafri nói: "Bóng đá VN đang phát triển mạnh mẽ khi giành nhiều thành tích tốt ở đấu trường châu Á trong thời gian qua. 

So với Giải U22 Đông Nam Á 2019 tại Campuchia, đội hình của VN ở vòng loại U-23 châu Á 2020 mạnh hơn do được bổ sung những cầu thủ giỏi ở đội tuyển VN và được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo. Do đó, quan trọng nhất vẫn là kết quả ở trận mở màn với Thái Lan. Và tôi phải tập trung nhiều hơn cho trận đầu tiên".

Thời tiết Hà Nội những ngày qua mưa rả rích gần như suốt ngày, điều này cũng ít nhiều ảnh hưởng đến việc tập luyện của tuyển U-23 Indonesia khi họ hầu như tập luyện vào buổi sáng sớm. Tuy nhiên, trả lời câu hỏi của phóng viên Indonesia, HLV Indra Sjafri cho rằng U23 Indonesia đã sẵn sàng để đối mặt với điều đó. 

Ông nói: "Ở Indonesia, chúng tôi thường phải thi đấu khi trời mưa. Thời tiết tại Hà Nội lúc này cũng không khác gì so với Indonesia. Thậm chí ở đây mát mẻ hơn. Do đó, điều tôi cần làm là làm sao cho các cầu thủ cảm thấy thư giãn hơn trước khi vào giải".

Indonesia đã đăng quang Giải U-22 Đông Nam Á 2019 tại Campuchia sau khi đánh bại VN 1-0 ở bán kết và Thái Lan 2-1 ở chung kết. Và việc triệu tập thêm 7 cầu thủ mới, trong đó có 2 chân sút đang thi đấu ở châu Âu vô tình đã khiến HLV Indra Sjafri gặp khó trong việc gút lại danh sách 23 cầu thủ chính thức.

Marinus Wanewar: Tôi cố gắng hòa nhập cùng các đồng đội

Hiện tiền đạo Marinus Wanewar đang có phong độ tốt (ghi 3 bàn tại Giải U22 Đông Nam Á 2019), còn tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Ajax là Ezra Walian tuy có chuyên môn tốt nhưng lại chưa hòa nhập nhiều vào lối chơi chung của toàn đội do chỉ mới trở về tập luyện cùng đội tuyển U23 Indonesia vào tuần trước.

Ezra Walian (cao 1,82m) hiện đang thi đấu tại Giải hạng hai Hà Lan cho CLB RKC Waalwijk. Mùa này, anh cho biết mình đã ghi 3 bàn trong 17 trận ra sân ở Giải hạng hai Hà Lan và Cúp quốc gia nước này. 

Ezra Walian cho biết anh sẽ cố gắng ghi bàn càng nhiều càng tốt nếu được HLV Indra Sjafri lựa chọn trong danh sách 23 cầu thủ chính thức. Anh nói: "Do thi đấu ở Hà Lan nên tôi không biết nhiều về bóng đá VN. Mục tiêu của tôi là cùng U23 Indonesia thắng cả 3 trận đấu ở vòng loại bảng K để giành quyền dự VCK".

Thừa nhận chưa hòa nhập nhiều vào lối chơi chung của tuyển U23 Indonesia, nhưng Ezra Walian cho biết: "Đội tuyển U23 Indonesia hiện tại vẫn còn những cầu thủ từng cùng tôi thi đấu ở SEA Games 2017. Do đó, tôi đang cố gắng tập luyện để hòa nhập cùng các đồng đội".

Đình Trọng vẫn phải tập riêng

Buổi tập chiều 19-3 của tuyển U23 VN tiếp tục không có sự xuất hiện của Trần Đình Trọng. Anh phải tập riêng trong phòng cùng bác sĩ Choi Ju Young ngày thứ hai liên tiếp.

Theo một thành viên của đội tuyển, tình hình của Đình Trọng khiến HLV Park Hang Seo phải tính đến hai phương án. Một là giữ anh ở lại nhưng cơ hội ra sân ở hai trận đấu đầu tiên gặp U23 Brunei và U-23 Indonesia không cao. Hai là loại anh khỏi danh sách cuối cùng.

HỮU TẤN

Đã bán 24.000 vé trận U23 Việt Nam gặp Indonesia và Thái Lan Đã bán 24.000 vé trận U23 Việt Nam gặp Indonesia và Thái Lan

TTO - Ngày 19-3, ông Cấn Văn Nghĩa, phó chủ tịch LĐBĐVN (VFF), cho biết khoảng 60% vé (tương đương 24.000 vé) trận U23 VN - Thái Lan, U-23 VN - Indonesia tại vòng loại U23 châu Á 2020 đã được bán hết.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên