![]() |
Ông Tụy chỉ lên nơi giàn giáo của công trình xây dựng kế bên được lắp đặt lấn khoảng không nhà ông - Ảnh: N.H. |
Bị cáo là ông Nguyễn Trọng Tụy, 53 tuổi. Theo hồ sơ, trong khi xây dựng khách sạn Hưng Thành do ông Nguyễn Hữu Lộc làm chủ, đội thi công đã làm vật tư rơi vãi, gây hư hỏng mái tôn nhà nghỉ Hoa Cúc của ông Tụy ở sát bên. Ông Lộc đã cho thợ qua khắc phục, sửa chữa những chỗ hư hỏng, tuy nhiên do ông không trực tiếp qua gặp ông Tụy nên ông Tụy đã không cho công nhân qua phần đất mình để bắc giàn giáo tô tường.
Dọa chích điện
Theo báo cáo của Công an TP Mỹ Tho, ngày 8-11-2010 các công nhân bắc giàn giáo sắt cách mặt đất 3m, lấn khoảng không nhà ông Tụy khoảng 0,5m để tô tường khách sạn Hưng Thành. Ông Tụy lấy một cây tre, cột cù móc nhôm vào đó rồi quấn vào đầu đoạn dây điện dài 10m, đầu kia dây điện cắm vào ổ điện trong nhà. Ông nói nếu ai bước xuống thang sắt làm thì sẽ châm điện cho giật chết. Cảnh sát khu vực đến can thiệp nhưng ông Tụy kiên quyết không nhượng bộ, khi anh cảnh sát khu vực rút chuôi điện ra khỏi ổ cắm thì ông Tụy lại cắm vào, việc này lặp đi lặp lại ba lần.
Bảy tháng sau (ngày 17-6-2011), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Mỹ Tho khởi tố, bắt tạm giam ông Tụy về tội “giết người”. Thượng tá Lê Văn Kiệm, phó trưởng Công an TP Mỹ Tho, cho biết: “Các thợ hồ thấy nguy hiểm đến tính mạng mình nên đã tố cáo ông Tụy. Đây là cơ sở để khởi tố vụ án”. Còn ông Tụy nói ông chỉ hù dọa nhóm thợ hồ chứ không có ý định chích điện giết họ vì họ chỉ làm theo lệnh chủ khách sạn Hưng Thành.
Ngày 7-7-2011, Cơ quan cảnh sát điều tra và Viện KSND TP Mỹ Tho đã thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với ông Tụy từ tội danh “giết người” thành “đe dọa giết người” và cho ông được tại ngoại. Viện KSND TP Mỹ Tho cho rằng dù hậu quả chưa xảy ra nhưng thực tế hành vi của ông Tụy vi phạm pháp luật nên ông phải chịu trách nhiệm hình sự.
Lẽ ra phải hòa giải
Theo luật sư Cao Minh Triết (Đoàn luật sư Tiền Giang), do việc thi công của công trình khách sạn không đảm bảo an toàn nên việc ông Tụy ngăn cản không cho tiếp tục thi công là đúng quy định. Điều 12 chương III thông tư 39/2009/TT-BXD ngày 9-12-2009 quy định chủ nhà không được để bộ phận nào của nhà ở kể cả thiết bị, các phần ngầm dưới đất (móng, đường ống) vượt quá ranh giới với lô đất bên cạnh, kể cả đất trống hay công trình vắng chủ. Ngoài ra, chủ nhà thi công phải “kiểm tra biện pháp che chắn không để rơi các cấu kiện, vật liệu gây mất an toàn cho người và cho công trình liền kề, lân cận; nếu biện pháp thi công tạm thời lấn không gian của các công trình liền kề, lân cận thì phải được sự thỏa thuận của chủ sở hữu các công trình đó”. Lẽ ra chính quyền địa phương phải hòa giải trước thì đã không xảy ra việc ông Tụy phản ứng thái quá và bị khởi tố.
Trao đổi với chúng tôi, ngày 22-11 thượng tá Lê Văn Kiệm cho rằng vụ việc tranh chấp đã được chi bộ Đảng nơi ông Tụy sinh hoạt Đảng động viên nhắc nhở nhiều lần nhưng ông Tụy vẫn bất chấp. Tuy nhiên, ông Lê Ngọc Hùng (phó bí thư thường trực Đảng ủy phường 6, TP Mỹ Tho) quả quyết ông chỉ biết đến sự việc khi có quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng của ông Tụy để điều tra. Trước đó chi bộ và Đảng ủy phường chưa hề nghe đến sự việc này, vì nếu biết sẽ hướng dẫn ông Tụy làm đúng quy trình và sẽ không để xảy ra sự việc trên.
Ông Mai Hoàng Khải, chánh án TAND TP Mỹ Tho, cho biết tòa đã lên lịch xét xử năm lần nhưng vì lý do khách quan nên đều hoãn phiên tòa. Riêng phiên thứ năm ngày 31-10 thì trong quá trình xét hỏi thấy rằng vụ án có một số chứng cứ chưa làm rõ nên tòa đã tạm hoãn và đã trả hồ sơ về Viện KSND TP Mỹ Tho để điều tra bổ sung.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận