23/02/2006 16:14 GMT+7

Hormone giúp ngăn chặn sinh thiếu tháng

KHANG LINH (Theo BBC NEWS )
KHANG LINH (Theo BBC NEWS )

TTO - Các nhà khoa học thuộc Trường ĐH Glasgow, Anh quốc cho hay việc cho phụ nữ có thai dùng hormone Progesterone có thể giúp họ tránh được nguy cơ sinh thiếu tháng.

8xHUydx9.jpgPhóng to
Trẻ sinh thiếu tháng có nguy cơ chịu đựng nhiều bệnh tật
TTO - Các nhà khoa học thuộc Trường ĐH Glasgow, Anh quốc cho hay việc cho phụ nữ có thai dùng hormone Progesterone có thể giúp họ tránh được nguy cơ sinh thiếu tháng.

Progesterone là hormone nữ do buồng trứng tạo ra và cung cấp bởi nhau thai với số lượng dồi dào trong thời gian bà mẹ mang thai.

Hàng năm ở nước Anh có khoảng 50.000 trẻ sinh thiếu tháng và chúng phải chịu đựng suốt đời những chứng bệnh mù lòa, điếc và bại não.

Cứ 14 trẻ em chào đời thì một trẻ bị sinh non. Và hàng năm khoảng 3.000 gia đình người Anh chịu nỗi đau mất con vì sinh thiếu tháng.

Giáo sư Jane Norman, trưởng nhóm nghiên cứu phát biểu: "Chúng tôi đang khảo sát các bà mẹ mang thai ở bệnh viện Glasgow Royal. Những gì chúng tôi thu thập được sẽ giúp cứu sống hàng trăm sinh mạng trẻ thơ".

Trong việc sinh nở bình thường, tế bào bạch huyết hoạt động trong dòng máu và lưu chuyển đến tử cung khi người mẹ sinh con.

Trong vài trường hợp, điều này diễn ra sớm hơn và các nhà khoa học tin rằng bạch huyết cầu giữ vai trò chủ chốt trong việc này.

Thí nghiệm ở các thai phụ cho thấy Progesterone có thể chặn đứng sinh non bằng cách vô hiệu hoạt động của tế bào bạch huyết.

Các nhà nghiên cứu ước tính cần ngân quỹ 3 triệu bảng Anh để tài trợ cho dự án này.

KHANG LINH (Theo BBC NEWS )
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên