16/09/2008 23:58 GMT+7

Hợp tác về khoa học vật liệu và nanô khu vực châu Á

Tin, ảnh: P.S.N.
Tin, ảnh: P.S.N.

TTO - Hôm nay (16-9) tại Nha Trang khai mạc hội nghị khoa học về khoa học vật liệu các nước ASEAN lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Hàng trăm nhà khoa học từ 11 nước thuộc ASEAN và hàng chục quốc gia khác sẽ cùng tham gia hội nghị, từ 16 đến 20-9.

IbJvRnAv.jpgPhóng to

GS. viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu - chủ tịch hội nghị - báo cáo tại phiên họp đặc biệt

TTO - Hôm nay (16-9) tại Nha Trang khai mạc hội nghị khoa học về khoa học vật liệu các nước ASEAN lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Hàng trăm nhà khoa học từ 11 nước thuộc ASEAN và hàng chục quốc gia khác sẽ cùng tham gia hội nghị, từ 16 đến 20-9.

Tại hội nghị, những nhà khoa học thuộc các nước ASEAN cùng nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới đến từ các quốc gia như: Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Hà Lan, Israel, Úc, Thụy Điển… đã có báo cáo và sẽ thảo luận sâu (theo các phiên họp tiểu ban) về các kết quả nghiên cứu đã đạt được trong lĩnh vực khoa học vật liệu và công nghệ nanô tại mỗi nước trong thời gian qua.

Đồng thời các nhà khoa học cũng sẽ xem xét, đánh giá kết quả cũng như vấn đề hợp tác trong nghiên cứu, phát triển khoa học vật liệu và công nghệ nanô giữa các quốc gia ở khu vực châu Á trong thời gian tới.

Tại VN, cho đến nay có nhiều kết quả nghiên cứu về khoa học vật liệu và công nghệ nanô đã được ứng dụng hiệu quả trong cuộc sống và phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời có nhiều doanh nghiệp đã đạt được những thành công khi ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh…

Tin, ảnh: P.S.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên