21/04/2017 19:11 GMT+7

Hợp tác phát triển 7 nội dung khoa học công nghệ

H.NHUNG
H.NHUNG

TTO - Chiều 21-4, tại TP.HCM đã diễn ra hai lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 - 2020 giữa Bộ Khoa học - công nghệ, UBND TP.HCM và ĐH Quốc gia TP.HCM.

Ký kết giữa bộ Khoa học công nghệ và ĐHQG TP.HCM - Ảnh: MẠNH LINH
Ký kết giữa Bộ Khoa học - công nghệ và Đại học Quốc gia TP.HCM - Ảnh: MẠNH LINH

Bộ trưởng Bộ Khoa học - công nghệ Chu Ngọc Anh nhận định trong quá trình phát triển và hội nhập, TP.HCM luôn là một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ của cả nước; là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, một trong ba vùng kinh tế trọng điểm lớn nhất nước.

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, về quy mô TP.HCM chỉ chiếm 0,6% diện tích và 8,3% dân số nhưng đã đóng góp 20,2% tổng sản phẩm quốc gia, 26,1% giá trị sản xuất công nghiệp và 44% dự án đầu tư nước ngoài.

Trong cơ cấu kinh tế của TP, dịch vụ và sản xuất công nghiệp chiếm tỉ trọng lớn nhất, trong đó nổi bật là các ngành tài chính, thương mại, du lịch, KH&CN, giáo dục, bưu chính - viễn thông, công nghiệp phần mềm, cơ khí chế tạo, xây dựng, vận tải, điện tử, hóa chất, nhựa - cao su, thực phẩm chế biến…

Để phát huy hết tiềm lực tri thức của TP.HCM, Bộ Khoa học - công nghệ và ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ hợp tác thực hiện 6 nội dung quan trọng, trong đó có việc phối hợp triển khai các chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực vật lý, hóa học, khoa học sự sống, khoa học trái đất và khoa học biển theo thế mạnh của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Hai bên phối hợp lựa chọn, hình thành và đầu tư phát triển một số tổ chức nghiên cứu cơ bản và ứng dụng thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM đạt trình độ khu vực và thế giới, đủ khả năng giải quyết những vấn đề quan trọng của quốc gia…

Đối với UBND TP.HCM, Bộ Khoa học - công nghệ và UBND TP.HCM sẽ phối hợp thực hiện 7 nội dung, trong đó nổi bật là chương trình phát triển công nghiệp vi mạch, triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, đổi mới thiết bị, công nghệ cho các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM...

Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đưa ra giải pháp nâng cấp sàn giao dịch công nghệ TP.HCM thành sàn giao dịch công nghệ quốc gia, xây dựng chương trình phát triển tiềm lực của Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Khu công nghệ cao TP.HCM, hợp tác đào tạo nhân lực công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao…

Ông Nguyễn Thành Phong - chủ tịch UBND TP.HCM - cho biết khoa học và công nghệ là một trong 9 lĩnh vực chủ yếu của TP, giúp TP hội nhập nhanh vào nền kinh tế thế giới nên thời gian qua, dù ngân sách TP còn nhiều khó khăn nhưng vẫn ưu tiên bố trí trên 2% tổng chi ngân sách hàng năm (khoảng 1.000 tỉ đồng) cho đầu tư và phát triển khoa học và công nghệ.

Đặc biệt, để thực hiện chủ trương Chính phủ kiến tạo, TP đang hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, hỗ trợ kinh phí các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc 4 ngành công nghiệp trọng yếu và 9 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu, định hình cơ chế hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

 

H.NHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên