Họp HĐND tỉnh Quảng Trị: Vẫn nóng việc khai thác titan

LÊ ĐỨC DỤC
LÊ ĐỨC DỤC

TT - Phiên chất vấn sáng 31-7 của kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Quảng Trị vẫn “nóng” với chuyện khai thác, tận thu khoáng sản titan ở địa bàn huyện Gio Linh, dù HĐND ra nghị quyết về vấn đề này từ kỳ họp thứ 5 ngày 16-8-2012 với yêu cầu UBND tỉnh ra quyết định “đình chỉ khai thác, tận thu titan... tịch thu sung công quỹ nhà nước các sản phẩm do khai thác trái phép mà có”.

Nhiều đại biểu cho biết từ tháng 8-2012, UBND huyện Gio Linh đã ra quyết định xử phạt các công ty khai thác titan trái phép trên địa bàn, tuy nhiên văn bản xử phạt đã bị Sở Tài nguyên - môi trường đề nghị UBND tỉnh hủy bỏ. Việc hủy bỏ này là không đúng, từ đó dẫn đến hậu quả không tịch thu sung công quỹ sản phẩm titan do khai thác trái phép mà có.

Đặc biệt, trong khi nghị quyết của HĐND tỉnh đã quy định “ngừng cấp mới giấy phép khai thác, tận thu dưới mọi hình thức”, nhưng ngày 28-6-2013 UBND tỉnh vẫn cho phép Công ty cổ phần khoáng sản Thanh Tâm được thu hồi quặng titan trong khu vực dự án nạo vét lòng hồ Trạng Đìa (thôn Cẩm Phổ, Gio Mỹ, Gio Linh).

Các đại biểu cho rằng UBND tỉnh đã căn cứ vào công văn cho phép của Bộ Tài nguyên - môi trường, song điều này lại trái với chỉ thị 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ là “không cấp phép thăm dò, khai thác mới đối với quặng titan sa khoáng”.

Cuộc chất vấn về việc xử phạt, tịch thu khối lượng titan khai thác trái phép của các công ty này diễn ra khá căng thẳng nhưng vẫn chưa thể kết luận. Ông Mai Thức, phó chủ tịch UBND tỉnh, đã xin phép HĐND được trình bày cụ thể bằng một báo cáo khác gửi tới các đại biểu.

HĐND tỉnh cũng đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Ông Lê Bá Nguyên, phó chủ tịch HĐND tỉnh, có số phiếu “tín nhiệm cao” nhiều nhất với 44 phiếu, năm phiếu “tín nhiệm” và không có phiếu “tín nhiệm thấp”. Ông Mai Thức và ông Trần Đức Tâm (giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư) có số phiếu “tín nhiệm thấp” cao nhất với 7/49 phiếu.

Phú Yên: tranh luận việc di dời lồng bè nuôi thủy sản

Ngày 31-7, tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Phú Yên khóa VI, ông Phạm Kiên, chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, nêu: “Tỉnh có chủ trương di dời lồng bè nuôi thủy sản từ Vũng Rô (huyện Đông Hòa) về vịnh Xuân Đài (thị xã Sông Cầu). Hiện đã có 40 lồng bè nuôi thủy sản từ Vũng Rô đưa đến vịnh Xuân Đài, cử tri địa phương rất bức xúc, vì mật độ lồng bè nuôi tôm hùm ở vịnh này rất dày, đang tìm cách giảm mật độ nuôi, giờ lại phải tăng thêm mật độ”.

Ông Biện Minh Tâm, giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, đưa ra nhiều số liệu, quy định để phân tích rằng nếu quy hoạch chi tiết việc bố trí lại các lồng bè tại các vùng nuôi ở Sông Cầu thì vẫn đảm bảo mật độ theo quy định. Tuy nhiên, giải thích này không được ông Kiên đồng tình. Để giải quyết tình trạng này, ông Lê Văn Trúc, phó chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn người nuôi thủy sản tại Vũng Rô có hộ khẩu thường trú ở địa phương nào về lại địa phương đó.

HĐND tỉnh cũng đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 chức danh do HĐND tỉnh bầu. Theo đó, ông Huỳnh Tấn Việt (phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh) là người có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 43/48 phiếu bầu và không có phiếu tín nhiệm thấp. Người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Nguyễn Ngọc Ẩn (phó chủ tịch UBND tỉnh) với 9/48 phiếu.

KIM THỦY - HÒA XUÂN

LÊ ĐỨC DỤC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất