13/12/2007 07:48 GMT+7

Họp HĐND tỉnh Quảng Nam: Tăng trưởng cao nhất 11 năm qua

V.HÙNG
V.HÙNG

TT (Quảng Nam) - Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam trong năm 2007 tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh sáng 12-12, ông Nguyễn Đức Hải - chủ tịch UBND tỉnh - cho biết năm 2007 kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 11 năm qua: 14,38%, mặc dù gặp nhiều khó khăn do lũ lụt, dịch bệnh gia súc, gia cầm, biến động giá cả thị trường…

Trong đó, sản xuất công nghiệp tăng 29%, dịch vụ tăng 18%, xuất khẩu vượt kế hoạch 7 triệu USD (tăng 24,5%), đón gần 2 triệu lượt du khách. Thu ngân sách đạt 1.216 tỉ đồng. Ông Hải cũng nêu ra những hạn chế như cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, nhất là ngành dịch vụ.

Trong ba năm, tỉ trọng ngành dịch vụ trong GDP tăng chưa đến 1,4%. Việc bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ xây dựng hạ tầng trong các vùng dự án còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu tái định cư gắn với sản xuất, đảm bảo đời sống ổn định của dân.

Ông Nguyễn Hữu Lương, trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, nhấn mạnh thêm về bất cập trong công tác qui hoạch, quản lý qui hoạch, xây dựng trên địa bàn tỉnh như: qui hoạch các dự án tuyến ven biển Điện Bàn - Hội An chưa phù hợp thực tế; một số dự án chưa triển khai hoặc làm cầm chừng, có biểu hiện chiếm đất, chuyển nhượng bất hợp pháp nhằm thu lợi; nhiều dự án chưa xác định được đất tái định cư.

Trong năm 2007, tỉnh đã thu hồi 46 giấy phép đầu tư, trong đó có 32 dự án FDI không thực hiện đúng cam kết. Tình trạng này ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, hiệu quả sử dụng đất không cao, gây bức xúc nhân dân trong vùng qui hoạch.

UBND tỉnh Quảng Nam đưa ra các chỉ tiêu của năm 2008: GDP tăng 14,5%, sản xuất công nghiệp tăng 28%, dịch vụ tăng 18,5%, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.406 tỉ đồng. Trong chín giải pháp thực hiện, có hai giải pháp chính là tập trung phát triển nông nghiệp - nông thôn và tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Chủ tịch Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh: nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của tỉnh vẫn là khắc phục hậu quả lũ lụt nhằm ổn định cuộc sống và sản xuất của nhân dân vùng lũ. Trước mắt, khắc phục nhanh các công trình công cộng hư hại, hỗ trợ các loại giống cây trồng, hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại do lũ. Kỳ họp tiếp tục đến hết ngày 14-12.

V.HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên