14/01/2024 07:30 GMT+7

Hồng Nhung mạo hiểm, Lynk Lee hát tiếng Nhật hit của Mỹ Tâm ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng

Tại vòng thách đấu Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Hồng Nhung hát phong cách punk rock, Lynk Lee viết lời Nhật ca khúc Như một giấc mơ của Mỹ Tâm, nhận được phản hồi tích cực.

Hồng Nhung làm mới bản hit của Mỹ Tâm nhận được nhiều lời khen - Ảnh: BTC

Hồng Nhung làm mới bản hit của Mỹ Tâm nhận được nhiều lời khen - Ảnh: BTC

Bảy "chị đẹp" của nhóm Hồi sinh gồm Quỳnh Nga (nhóm trưởng), Nguyên Hà, Thanh Ngọc, Hương Ly, Đoan Trang, Tú Vi và Hà Kino trở lại vòng thách đấu với sự quyết tâm cao.

Kết thúc tập 12 Chị đẹp đạp gió rẽ sóng phát sóng tối 13-1, nhóm Hồi sinh tạm dẫn trước về tỉ số nhưng thua về tổng số điểm.

Hồng Nhung mạo hiểm khi hát ca khúc của Mỹ Tâm

Trong công diễn 5, hai nhóm Ứng cử viên quán quân và nhóm Hồi sinh trải qua vòng thi cá nhân (thách đấu) và thi nhóm.

Từ đó, chọn ra nhóm Ứng cử viên quán quân an toàn và nhóm Ứng cử viên quán quân nguy hiểm.

Theo luật chơi, tối đa có 3 "chị đẹp" nhóm Hồi sinh có thể quay trở lại và thay thế 3 thành viên trong nhóm Ứng cử viên quán quân nguy hiểm.

Chính vì thế, thành viên các đội đều dồn hết sức cho vòng thi cá nhân trong giai đoạn nước rút.

Hồng Nhung, Thanh Ngọc và Lynk Lee thách đấu trong ca khúc Như một giấc mơ của Mỹ Tâm.

Hồng Nhung cho biết trước khi làm mới ca khúc, cô đã hỏi ý kiến Mỹ Tâm. 

Theo đó, Hồng Nhung trình diễn theo phong cách punk rock nhưng vẫn giữ tinh thần nhẹ nhàng của ca khúc.

Việc này khá mạo hiểm đối với Hồng Nhung vì ca khúc gắn liền tên tuổi Mỹ Tâm.

Còn Lynk Lee làm mới bản hit của Mỹ Tâm bằng cách nhờ viết lời tiếng Nhật. Thanh Ngọc tạo điểm nhấn khi vừa hát và vừa thể hiện vũ đạo. Đặc biệt cô trình diễn với vòng lửa.

Chính sự trở lại với tinh thần cao độ cùng màn trình diễn ấn tượng, Thanh Ngọc chiếm ưu thế hơn so với Lynk Lee, mang về chiến thắng trước Lynk Lee.

Nhóm Hồi sinh trở lại với tinh thần rực lửa

MLee, Mỹ Linh và Hương Ly với thách đấu thể hiện ca khúc Mây và núi.

Ở phần thi này, các "chị đẹp" so tài chơi nhạc cụ. Mỹ Linh chơi đàn đá, MLee thổi sáo và đánh trống. Còn Hương Ly chơi đến ba loại nhạc cụ mang đến nhiều cung bậc cảm xúc. Tuy nhiên chiến thắng ở phần này thuộc về MLee.

Mỹ Linh kết hợp chơi đàn đá khi biểu diễn - Ảnh: BTC

Mỹ Linh kết hợp chơi đàn đá khi biểu diễn - Ảnh: BTC

Hương Ly chơi nhiều nhạc cụ cùng lúc - Ảnh: BTC

Hương Ly chơi nhiều nhạc cụ cùng lúc - Ảnh: BTC

Lệ Quyên, Uyên Linh, Hà Kino thách đấu qua ca khúc Anh. Uyên Linh, Hà Kino không khỏi áp lực khi thể hiện ca khúc này dù được các thành viên trong nhóm hỗ trợ tập luyện rất nhiều. Cuối cùng Uyên Linh chiến thắng thuyết phục trước Hà Kino.

Nhóm trưởng Quỳnh Nga đối mặt với Diệp Lâm Anh và Huyền Baby qua ca khúc Đã không yêu thì thôi.

Thời gian tập luyện gấp gáp, Quỳnh Nga bị stress nặng. Thậm chí cô bị chấn thương ở chân vì tập luyện đu vòng.

Diệp Lâm Anh thể hiện khả năng vừa hát vừa nhảy, cô pha trộn từ phong cách Latin, hip hop và rap, gây được sự chú ý.

Diệu Nhi thể hiện điệu nhảy Sakura - Ảnh: BTC

Diệu Nhi thể hiện điệu nhảy Sakura - Ảnh: BTC

Đoan Trang, Diệu Nhi và Ninh Dương Lan Ngọc có màn nhảy sáng tạo trong thách đấu qua ca khúc Tấu khúc tự tâm.

Nhóm Hồi sinh có giành được 1 suất quay trở lại chương trình hay không còn phụ thuộc vào kết quả màn thi cá nhân của Nguyên Hà và Tú Vi ở tập phát sóng tiếp theo.

Cuộc chơi Chị đẹp đạp gió rẽ sóng: Thắng chưa chắc tốt,  thua lại hóa hayCuộc chơi Chị đẹp đạp gió rẽ sóng: Thắng chưa chắc tốt, thua lại hóa hay

Đó là chia sẻ của 'chị đẹp" Phương Vy với Tuổi Trẻ Online trước thềm vòng công diễn 5 của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên