10/09/2012 06:48 GMT+7

Hong Kong bầu hội đồng lập pháp

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TT - Gần 3,5 triệu người dân Hong Kong đã đi bỏ phiếu ngày 9-9 để chọn ra 70 ghế trong hội đồng lập pháp của đặc khu hành chính này.

5cJW7BEj.jpgPhóng to
Người dân Hong Kong xem thông tin các ứng cử viên hội đồng lập pháp - Ảnh: Reuters

Theo Tân Hoa xã, 40/70 ghế trong hội đồng lập pháp được bầu trực tiếp. 30 ghế còn lại sẽ được chọn thông qua một nhóm nhỏ gồm các nghiệp đoàn và các nhóm lợi ích đặc biệt. Đây là lần đầu tiên người dân Hong Kong bầu chọn trực tiếp hơn 50% ghế cho hội đồng này, mở đường cho việc bầu đặc khu trưởng năm 2017 và hội đồng lập pháp năm 2020 bằng phổ thông đầu phiếu.

Kết quả bầu cử được công bố hôm nay 10-9. Nhiệm kỳ mới kéo dài bốn năm của hội đồng lập pháp sẽ bắt đầu vào ngày 1-10-2012.

AFP mô tả cuộc bầu cử là phép thử đối với chính quyền đương nhiệm của ông Lương Chấn Anh.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên