Xe
06/11/2022 18:36 GMT+7

Honda có thể hồi sinh dòng tên xưa cũ để đối đầu xe thể thao huyền thoại của Toyota

QUANG PHONG
QUANG PHONG

Những thông tin từ Nhật Bản khẳng định Honda Prelude có thể được thương hiệu chủ quản mang trở lại đối đầu Toyota GR86.

Honda có thể hồi sinh dòng tên xưa cũ để đối đầu xe thể thao huyền thoại của Toyota - Ảnh 1.

Honda Prelude có thể trở lại nhưng với hệ truyền động thuần điện để đối đầu Toyota GR86 thế hệ kế tiếp - Ảnh: Best Car Web

Tạp chí với độ tin cậy khá cao của Nhật Bản là Best Car trong tuần này khẳng định Honda đang muốn hồi sinh dòng tên Prelude vào nửa sau thập kỷ tới.

Cụ thể, thương hiệu Nhật mong muốn đưa Prelude trở lại vào năm 2028, nhưng là dưới dạng coupe thuần điện để đối đầu với cặp bài trùng Toyota GR86 và Subaru BRZ hiện tại.

Vào tháng 4 năm nay, Honda đã nhá hàng hai mẫu xe thể thao "chủ lực và đặc biệt" nằm trong 30 xe điện mới sẽ được hãng ra mắt trước khi thập kỷ này khép lại. Một trong số trên gần như chắc chắn là hậu duệ siêu xe NSX.

Honda có thể hồi sinh dòng tên xưa cũ để đối đầu xe thể thao huyền thoại của Toyota - Ảnh 2.

Hai mẫu xe thể thao chạy điện của Honda được hãng nhá hàng hồi đầu năm - Ảnh: Honda

Chiếc còn lại, theo Best Car, chính là Prelude ở phân khúc phổ thông hơn. Do tên gọi Integra vốn đã được sử dụng bởi Acura, Honda chỉ còn cách trông cậy vào các dòng tên cổ xưa hơn nữa, chẳng hạn Prelude đã biến mất trên thị trường 21 năm (2001). 

Honda Prelude trước đây là xe thuần dẫn động cầu trước từ ngày ra mắt đầu tiên (1978).

Khung gầm Honda Prelude sử dụng được cho là khung gầm truyền động điện độc lập không đụng hàng với đội hình phổ thông của hãng.

Cũng trong tuần này, thông tin về Toyota GR86 đời mới đã xuất hiện cũng tại Nhật Bản khẳng định thế hệ kế tiếp xe (dự kiến chào sân sau 2025) sẽ chuyển sang kết cấu truyền động điện hóa (hybrid) để đáp ứng chuẩn khí thải toàn cầu.

Sony Honda làm xe điện hạng sang, không nhắm tới phân khúc phổ thông Sony Honda làm xe điện hạng sang, không nhắm tới phân khúc phổ thông

Liên doanh tham chiến làng xe điện do Sony và Honda thành lập sẽ không chọn phân khúc phổ thông hiện tại của Honda, mà đặt tham vọng cao hơn thế.

QUANG PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên