12/02/2014 04:23 GMT+7

Hòn đá Mái ở di tích Hòn Trống Mái sắp... rơi

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT - UBND thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) vừa có công văn gửi chủ tịch UBND tỉnh báo cáo hiện trạng di tích - danh thắng Hòn Trống Mái; đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng đến địa phương khảo sát, kiểm tra tình hình thực tế để có biện pháp bảo vệ khẩn cấp di tích này.

cVVuoP0a.jpgPhóng to
Hòn Mái (trái, phía trên) của di tích - danh thắng Hòn Trống Mái ở thị xã Sầm Sơn sắp bị rơi xuống - Ảnh: Hà Đồng

Hòn Trống Mái là danh thắng thuộc cụm di tích lịch sử - văn hóa - danh thắng núi Trường Lệ (thị xã Sầm Sơn), được Bộ Văn hóa - thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL) công nhận là di tích - danh thắng cấp quốc gia từ năm 1962. Đây là nơi thu hút rất đông khách du lịch đến tham quan, chụp ảnh mỗi khi về Sầm Sơn. Tuy nhiên, do sự tác động của thiên nhiên cộng với việc rất đông du khách đến tham quan, chụp ảnh trên Hòn Trống Mái (trong đó nhiều du khách không có ý thức bảo vệ di tích), nên hiện nay hòn đá Mái đang bị dao động và dịch chuyển ra phía mép ngoài khối đá đế, có nguy cơ rơi nếu không có biện pháp bảo vệ kịp thời.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Ngọc Hồi đã chỉ đạo giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở VH-TT&DL cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trạng tại di tích - danh thắng Hòn Trống Mái, đề xuất biện pháp xử lý kịp thời. Sáng 11-2, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hoàng Khắc Nhu - phó chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn - cho biết: “Ngành văn hóa và chính quyền địa phương đã và đang tăng cường bảo vệ di tích này, hướng dẫn du khách hạn chế tác động đến di tích...”.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên