23/09/2009 07:03 GMT+7

Hơn 60ha kênh rạch bị lấn chiếm, san lấp

Q.KHẢI
Q.KHẢI

TT (TP.HCM) - Tại buổi giám sát về tình hình ô nhiễm môi trường ở quận Bình Thạnh (TP.HCM), phó giáo sư - tiến sĩ Lê Văn Trung (Đại học Quốc gia TP) cho biết từ năm 1990 đến nay đã có 47% diện tích kênh rạch (tương đương 60ha) trên địa bàn quận Bình Thạnh bị “xóa sổ” bởi tình trạng lấn chiếm và các dự án san lấp.

Hơn 60ha kênh rạch bị lấn chiếm, san lấp

TT (TP.HCM) - Tại buổi giám sát về tình hình ô nhiễm môi trường ở quận Bình Thạnh (TP.HCM), phó giáo sư - tiến sĩ Lê Văn Trung (Đại học Quốc gia TP) cho biết từ năm 1990 đến nay đã có 47% diện tích kênh rạch (tương đương 60ha) trên địa bàn quận Bình Thạnh bị “xóa sổ” bởi tình trạng lấn chiếm và các dự án san lấp.

ImageView.aspx?ThumbnailID=363119
Kênh rạch bị lấn chiếm và rác thải gây ô nhiễm nghiêm trọng trên kênh rạch P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

Việc lấn chiếm kênh rạch không chỉ làm hạn chế khả năng thoát nước mà còn gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đặc biệt theo UBND quận Bình Thạnh, hiện có khoảng 50% người dân sống ven sông rạch có thói quen vứt rác, chất thải xuống sông rạch. Khoảng 1.700 cơ sở sản xuất hoạt động phần lớn chưa có hệ thống xử lý nước thải cục bộ, xả nước thải trực tiếp ra sông rạch làm nguồn nước thêm ô nhiễm.

Ngoài ra hiện trên địa bàn quận Bình Thạnh còn bốn cơ sở gây ô nhiễm phải di dời nhưng đến nay vẫn hoạt động, đáng chú ý là Xí nghiệp giết mổ Nam Phong (344 Nơ Trang Long, P.13) chưa xử lý đảm bảo về mặt môi trường nhưng lại nằm trong khu dân cư. 

Q.KHẢI

Q.KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên