18/12/2006 04:08 GMT+7

Hơn 600 em bé ra đời bằng các phương pháp hỗ trợ sinh sản

L.TH.H. - K.S.
L.TH.H. - K.S.

TT - Sau sáu năm triển khai các hoạt động khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn thông qua việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ sinh sản, đến nay Bệnh viện (BV) Phụ sản quốc tế Sài Gòn đã thực hiện được 1.020 ca bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) và 688 ca thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Tỉ lệ có thai lâm sàng bằng kỹ thuật IUI gần 16% và IVF gần 34%. Đã có hơn 600 em bé được sinh ra thành công tại BV bằng các phương pháp nói trên. Ông Nguyễn Xuân Huy - tổng giám đốc BV - cho biết như vậy tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty cổ phần BV Phụ sản quốc tế Sài Gòn, ngày 16-12.

Cũng trong buổi lễ này, BV Phụ sản Quốc tế Sài Gòn cho biết đã có 25 gương người tốt việc tốt không nhận tiền bồi dưỡng của bệnh nhân. Nhiều nhân viên nhặt được của rơi trong BV cũng đã trả lại người mất. BV đã đăng ký xây dựng là BV văn hóa cấp thành phố.

L.TH.H. - K.S.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên