16/11/2016 11:45 GMT+7

Hơn 2.000 người cùng diễn tập chữa cháy ở tòa nhà Bitexco

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Khoảng 2.000 nhân viên tòa nhà Bitexco, Q.1, TP.HCM đã tham gia diễn tập chữa cháy cùng 200 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC TP.HCM sáng 16-11.

Quang cảnh dưới chân toà nhà BItexco khi xảy ra đám cháy diễn tập - Ảnh: HỮU THUẬN
Khói lửa mù mịt xung quanh tòa nhà Bitexco - Ảnh: HỮU THUẬN

Tình huống giả định, chiếc xe 16 chỗ chạy với tốc độ cao từ tầng hầm B1 xuống tầng hầm B2 va chạm với xe ôtô 4 chỗ chạy từ dưới lên.

Va chạm mạnh khiến xăng chảy từ xe ra gặp tia lửa gây cháy rồi lan sang các phương tiện khác trong tầng hầm.

Khói và khí độc bốc lên mù mịt đe dọa hàng ngàn nhân viên làm việc tại tòa nhà và khách hàng. Nguy cơ cháy làm vỡ các cửa kính, làm sập trần nhà và toàn bộ công trình.

Lực lượng PCCC đã nhanh chóng cắt điện tòa nhà đồng thời hướng dẫn hơn 2.000 nhân viên làm việc trong tòa tìm lối thoát ra ngoài.

Tiếng loa thông báo liên tục trấn an các nạn nhân bình tĩnh, không chen lấn xô đẩy, ưu tiên phụ nữ có thai, người già và trẻ em trên đường thoát nạn.

Do đám cháy lan nhanh, nhiệt độ trong tòa nhà tăng cao, khí độc len lỏi khắp các buồng thang máy khiến 10 người bị thương và nhiều người mắc kẹt do không tìm thấy lối thoát.

Các lực lượng PCCC tinh nhuệ được huy động giải cứu các nạn nhân, các xe chữa cháy công nghệ mới nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Theo kịch bản năm nay, tình huống cháy xảy ra tại hầm xe B1 do va chạm giữa 2 phương tiện, gây cháy nổ và có đổ loang xăng dầu - Ảnh: M.T
Theo kịch bản cuộc diễn tập, tình huống cháy xảy ra tại hầm xe B1 do va chạm giữa 2 phương tiện, gây cháy nổ và có đổ loang xăng dầu - Ảnh: M.T
Cháy từ hầm B1, khói bốc lên miệng hầm và lan ra khu vực trung tâm thương mại của tòa nhà - Ảnh: M.T
Sau đó va chạm, xuất hiện cháy từ hầm B1, khói bốc lên miệng hầm và lan ra khu vực trung tâm thương mại của tòa nhà - Ảnh: M.T
Do cháy có sự loang đổ của xăng nên ngoài xe cứu hỏa bằng nước, cứu hỏa dạng xịt xà phòng cũng được huy động - Ảnh: HỮU THUẬN
Do cháy có sự loang đổ của xăng nên ngoài xe cứu hỏa bằng nước, cứu hỏa dạng xịt xà phòng cũng được huy động - Ảnh: HỮU THUẬN
Khói bốc ra mù mịt từ tòa nhà cao nhất TP.HCM - Ảnh: THUẬN THẮNG

 

Cảnh sát PCCC lắp bơm nước để dử lý đám cháy - Ảnh: HỮU THUẬN
Cảnh sát PCCC lắp bơm nước để dử lý đám cháy - Ảnh: HỮU THUẬN

Cảnh sát PCCC nhanh chóng xử lý đám cháy - Ảnh: HỮU THUẬN
Cảnh sát PCCC vào cuộc xử lý đám cháy - Ảnh: HỮU THUẬN
Cảnh sát PCCC nhanh chóng xử lý đám cháy - Ảnh: HỮU THUẬN
Cảnh sát PCCC triển khai chữa cháy tại hiện trường - Ảnh: HỮU THUẬN
Cảnh sát PCCC nhanh chóng vào sơ tán nhân viên trong toà nhà - Ảnh: HỮU THUẬN
Cảnh sát PCCC sơ tán nhân viên trong tòa nhà - Ảnh: HỮU THUẬN
Một nhân viên trong tòa nhà thoát ra trong làn khói lửa mù mịt - Ảnh: THUẬN THẮNG
Nhân viên tòa nhà được sơ tán ra bên ngoài - Ảnh: THUẬN THẮNG
Một nạn nhân được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài - Ảnh: THUẬN THẮNG
Các lực lượng PCCC tinh nhuệ được huy động giải cứu các nạn nhân - Ảnh: M.T
Các lực lượng PCCC tinh nhuệ được huy động giải cứu các nạn nhân - Ảnh: M.T
Một em bé vừa được bế thoát ra ngoài - Ảnh: THUẬN THẮNG
Cảnh sát PCCC đang cố gắng dập tắt đám cháy - Ảnh: THUẬN THẮNG
Theo ban tổ chức, việc thực tập chữa cháy ở tòa nhà cao tầng để tạo điều kiện cho lực lượng phòng cháy chữa cháy có cái nhìn toàn diện, rút kinh nghiệm trong việc cứu hộ, xử lý các đám cháy lớn.


 

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên