07/12/2020 12:49 GMT+7

Hơn 2.000 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Dự kiến toàn thể các ủy viên bộ chính trị, ban chấp hành trung ương, bí thư các tỉnh thành ủy, các bộ trưởng đều sẽ về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X vào 10-12 tại Hà Nội, một đại hội quan trọng đánh dấu 35 năm Đổi mới.

Hơn 2.000 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc - Ảnh 1.

Ông Lê Mạnh Hùng - phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương chia sẻ thông tin tại buổi họp báo sáng 7-12 - Ảnh: T.ĐIỂU

Thông tin được ông Lê Mạnh Hùng - phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, trưởng tiểu ban tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X - chia sẻ với Tuổi Trẻ Online bên lề buổi họp báo thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sáng nay 7-12.

Với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 9 và 10-12 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).

Ngoài các lãnh đạo Đảng, nhà nước, Đại hội còn có sự tham gia của các lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, các điển hình tiên tiến của các ngành nghề trên cả nước, các thành phân tôn giáo, dân tộc, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học, nghệ nhân…

Tổng số đại biểu về dự là 2.300 đại biểu, số đại biểu chính thức là 2.020.

Ông Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh ban tổ chức lựa chọn con số 2.020 đại biểu chính thức là để kỷ niệm năm 2020, một năm đặc biệt, không chỉ tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua mà còn tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong 35 năm sau đổi mới.

Trong số 2.020 đại biểu chính thức dự đại hội có 9,5% đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Đại biểu cao tuổi nhất là Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt (TP.HCM), đại biểu nhỏ tuổi nhất là Phan Nguyễn Thái Bảo, 10 tuổi, học sinh lớp 4A trưởng Tiểu học Bình Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, là "cậu bé vàng" của cờ vua tỉnh Tây Ninh.

Năm nay, để lan tỏa hơn cho phong trào thi đua yêu nước, tạo cảm hứng ngay trước phiên khai mạc chính thức của đại hội sáng 10-12, ban tổ chức thực hiện chương trình chính luận nghệ thuật với chủ đề "Thi đua là yêu nước - gửi những mùa sau", diễn ra vào 20h10 ngày 9-12 tại Cung Thể thao điền kinh Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Nhà báo Tạ Bích Loan đại diện nhà sản xuất chương trình này cho biết đây là một chương trình mang tính sử thi, bắt đầu từ khi Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc năm 1948, cho tới những kết quả to lớn của các phong trào thi đua yêu nước gần đây.

Ban tổ chức chương trình cố gắng chọn lựa những tác phẩm nghệ thuật có giá trị ở nhiều thời kỳ để phục vụ công chúng.

Kinh phí thực hiện chương trình chính luận nghệ thuật này cùng với quà tặng cho các đại biểu đều được xã hội hóa.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên