19/01/2016 09:43 GMT+7

Hơn 1.800 tỉ đồng mở rộng, nâng cấp quốc lộ 60

V.TR.
V.TR.

TT - Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 60 nối cầu Rạch Miễu và cầu Cổ Chiên với tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỉ đồng theo hình thức BOT.

Bộ GTVT cho biết Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 60 nối cầu Rạch Miễu và cầu Cổ Chiên với tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỉ đồng theo hình thức BOT. Công trình này sẽ khởi công ngày 20-1 và dự kiến làm xong vào quý 4-2017.

Theo Bộ GTVT, sau khi công trình cầu Rạch Miễu và cầu Cổ Chiên hoàn thành đưa vào sử dụng thì hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh đã thoát khỏi cảnh “ốc đảo”, không còn phải lụy phà nữa. Mật độ xe cộ, đặc biệt là ôtô lưu thông từ TP.HCM về miền Tây qua quốc lộ 60 tăng rất nhanh.

Trong khi đó, đoạn đường từ cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên (nằm trên địa bàn tỉnh Bến Tre) vốn chật hẹp nay càng bị quá tải, mất an toàn giao thông.

Trước tình hình này, chủ đầu tư công trình cầu Rạch Miễu là liên danh Công ty CP thương mại nước giải khát Khánh An và Công ty CP đầu tư cầu đường CII tiếp tục đứng ra đầu tư mở rộng, nâng cấp quốc lộ 60 bằng hình thức xã hội hóa. Theo đó, có bốn đoạn tuyến được mở rộng, nâng cấp với tổng chiều dài khoảng 22,4km.

Điểm đầu dự án là tại km3+343 cạnh chân cầu Rạch Miễu thuộc xã An Khánh, huyện Châu Thành (Bến Tre). Điểm cuối nối với đường dẫn vào cầu Cổ Chiên tại km41+347 thuộc xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre).

Theo thiết kế, đoạn thứ nhất nối cầu Rạch Miễu với TP Bến Tre dài hơn 4km có mặt đường rộng tới 21m. Riêng các đoạn còn lại nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m.

Việc mở rộng, nâng cấp quốc lộ 60 có ý nghĩa rất quan trọng vì năm 2018 công trình cầu Đại Ngãi nối tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng sẽ hoàn thành. Khi đó mật độ xe cộ từ TP.HCM về miền Tây qua quốc lộ 60 sẽ tăng mạnh.

 

V.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên