20/02/2008 00:00 GMT+7

Hơn 16.000 học sinh đang ngồi nhầm lớp

THÁI NGỌC
THÁI NGỌC

TT - Sau học kỳ I năm học 2007-2008, tỉnh Gia Lai có 16.144 (chiếm 5,69%) học sinh các cấp đang ngồi nhầm lớp, trong đó có 11.348 học sinh đồng bào thiểu số (chiếm 10%). Điều đáng nói là càng lên cấp học cao hơn, số học sinh ngồi nhầm lớp càng chiếm tỉ lệ lớn: cấp I 5,13%, cấp II 5,6%, cấp III 7,6%.

Để khắc phục tình trạng này, ngành giáo dục đã đưa ra chủ trương phụ đạo bắt buộc đối với các em có học lực yếu kém theo từng lớp nhỏ để giáo viên có biện pháp kèm thích hợp với từng học sinh. Tuy nhiên, do việc dạy phụ đạo này không thu tiền, tỉnh không có kinh phí để chi trả, hỗ trợ giáo viên đứng lớp nên đây cũng là cái khó và có ảnh hưởng đến chất lượng dạy học của giáo viên.

THÁI NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên