30/03/2010 08:24 GMT+7

Hơn 1.000ha nghêu chết trắng

VÂN TRƯỜNG
VÂN TRƯỜNG

TT - Ngày 29-3, bà Huỳnh Thị Tỏ, phó chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông (Tiền Giang), cho biết tình trạng nghêu chết đã xảy ra trên toàn bộ sân nghêu khoảng 2.000ha của huyện, chủ yếu tại xã Tân Thành.

Tỉ lệ nghêu chết ở các hộ nuôi trung bình khoảng 50%, riêng khu vực bãi biển du lịch Tân Thành nghêu chết 100%. Tổng diện tích nghêu bị chết đã lên đến 1.000ha, thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu nghêu chết để phân tích tìm nguyên nhân chính. Tuy nhiên theo bà Tỏ, nhiều khả năng nghêu chết do gió chướng mạnh làm độ mặn tăng cao, do nhiệt độ chênh lệch quá lớn giữa ban ngày và ban đêm. Ngoài ra, cũng có thể do một loài tảo độc xuất hiện trên biển trong thời gian gần đây.

VÂN TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên