28/04/2015 10:48 GMT+7

​Hơn 1.000 hộ dân Thủ Đức thoát ngập nước

NGỌC ẨN - MINH PHƯỢNG
NGỌC ẨN - MINH PHƯỢNG

TT - Công trình xây dựng kè chống sạt lở ven sông Sài Gòn và xây dựng năm công trình chống sạt lở, chống ngập nước tại Q.Thủ Đức đã được khánh thành ngày 27-4.

* Khởi công xây cầu Ông Tranh

Đoạn bờ kè cao ráo, sạch đẹp giúp trên 1.000 hộ dân thoát cảnh ngập nước - Ảnh: Hữu Khoa

Ngày 27-4, tại buổi lễ khánh thành công trình xây dựng kè chống sạt lở ven sông Sài Gòn và xây dựng năm công trình chống sạt lở, chống ngập nước tại Q.Thủ Đức (TP.HCM), ông Nguyễn Hữu Anh Tứ - phó chủ tịch UBND quận - cho biết công trình trên sẽ cải thiện cuộc sống cho hơn 1.000 hộ dân. 

Trước đó, do địa hình thấp nên cư dân ở các phường Tam Bình, Linh Đông, Tam Phú và Hiệp Bình Chánh (Q.Thủ Đức) thường xuyên bị ngập nước do triều cường, gây thiệt hại về hoa màu và sạt lở đất.

Theo Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Q.Thủ Đức, sau 18 tháng thi công công trình đã hoàn thành hơn 6.000m kè bờ với tổng kinh phí đầu tư 380 tỉ đồng.

Trong đó, đoạn bờ kè chống sạt lở ven sông Sài Gòn dài 700m có bờ kè rộng 5m, được lát gạch ở phường Linh Đông đã tạo nên cảnh quan đẹp ven sông.

* Sáng 27-4, lễ động thổ xây dựng cầu Ông Tranh (công trình trọng điểm của TP.HCM trong năm 2015) đã diễn ra tại P.An Phú, Q.2, TP.HCM. Cầu Ông Tranh mới được thiết kế với sáu làn xe, rộng 30m, dài 46,2m. Tổng mức đầu tư 118 tỉ đồng, thời gian thi công dự kiến là 12 tháng.

NGỌC ẨN - MINH PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên