27/04/2015 16:36 GMT+7

Hoàn thành kè chống sạt lở ven sông Sài Gòn

N.ẨN
N.ẨN

TTO -  Ông Nguyễn Hữu Anh Tứ - Phó chủ tịch UBND Q.Thủ Đức cho biết nhờ công trình kè, hơn 1.000 hộ dân với khoảng 5.000 nhân khẩu đã cải thiện cuộc sống.

Bờ kè sạch đẹp với hàng ghế đá tạo nên nét mỹ quan đô thị của thành phố. Ảnh: Hữu Khoa
Bờ kè sạch đẹp với hàng ghế đá tạo nét mỹ quan đô thị của thành phố - Ảnh: Hữu Khoa

Ngày 28-4, tại lễ khánh thành công trình kè chống sạt lở ven sông Sài Gòn và xây dựng 5 công trình đóng cừ bản nhựa, ông Nguyễn Hữu Anh Tứ-phó chủ tịch UBND Q.Thủ Đức cho biết nhờ có công trình trên, hơn 1000 hộ dân với khoảng 5.000 nhân khẩu đã cải thiện cuộc sống.

Trước đó, do địa hình thấp nên cư dân ở các P.Tam Bình, Linh Đông, Tam Phú và Hiệp Bình Chánh (Q.Thủ Đức) thường xuyên bị ngập nước do triều cường, gây thiệt hại về hoa màu và sạt lở đất.

Theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Q.Thủ Đức, sau 18 tháng thi công, công trình đã hoàn thành hơn 6.000 m kè bờ với tổng kinh phí đầu tư 380 tỷ đồng.

Trong đó, đoạn kè chống sạt lở ven sông Sài Gòn dài 692 m có bờ kè rộng 5 m được lát gạch đã tạo nên cảnh quan đẹp ven sông.

Bờ kè chống sạt lở sông Sài Gòn đoạn qua P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM ngăn được tình trạng sạt lở và chống tình trạng ngập nước do triều cường trên sông Sài Gòn. Ảnh: Hữu Khoa
Bờ kè chống sạt lở sông Sài Gòn, đoạn qua P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM ngăn được tình trạng sạt lở và chống ngập nước do triều cường - Ảnh: Hữu Khoa
Người dân đi bộ thuận lợi trên đoạn bờ kè cao ráo, sạch đẹp. Ảnh: Hữu Khoa
Người dân đi bộ thuận lợi trên đoạn bờ kè cao ráo, sạch đẹp - Ảnh: Hữu Khoa
Các đại biểu cát bang khánh thành bờ kè chống sạt lở sông Sài Gòn đoạn qua P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh: Hữu Khoa
Cắt băng khánh thành bờ kè chống sạt lở ven sông Sài Gòn, đoạn qua P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM - Ảnh: Hữu Khoa
N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên