23/05/2021 16:41 GMT+7

Hơn 1.100 phụ huynh ký tên khiếu nại chuyện tăng học phí, trường quốc tế nói gì?

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Nhiều phụ huynh có con học Trường Quốc tế Á Châu (TP.HCM) cho biết trong năm học 2021-2022, học phí ở các cấp học đều tăng, trong đó có khối lớp tăng đến hơn 21% so với năm học trước.

Hơn 1.100 phụ huynh ký tên khiếu nại chuyện tăng học phí, trường quốc tế nói gì? - Ảnh 1.

Một nhóm phụ huynh đến làm việc với đại diện nhà trường vào ngày 20-5 - Ảnh: CƯỜNG NGUYỄN

Chị Thúy có hai con sắp vô lớp 4 và lớp 7, đang học tại cơ sở Văn Thánh của Trường Quốc tế Á Châu (Q. Bình Thạnh, TP.HCM). Chị cho biết học phí năm học 2021-2022 của con chị ở lớp 4 sẽ là 13,37 triệu đồng/tháng, trong khi năm học vừa rồi 2020-2021, chị đóng 10,97 triệu đồng/tháng (lớp 3). Mức tăng theo chị tính là 2,4 triệu đồng/tháng, khoảng 21,9%.

Đứa con sang năm lên lớp 7 của chị sẽ phải đóng học phí 14,149 triệu đồng/tháng, trong khi đó năm lớp 6 vừa rồi ở mức 12,411 triệu đồng/tháng, ước tính tăng 1,738 triệu đồng, khoảng 14%.

Chị Thúy phân tích thêm, trong bảng học phí năm 2021-2022, cấp tiểu học lại chia ra 2 bậc học phí. Từ lớp 1-3, tiền học là 12,616 triệu đồng/tháng, nhưng lên lớp 4-5 lại là 13,37 triệu đồng/tháng, tức tăng 14,15%. "Nhiều phụ huynh cũng như tôi không hiểu tăng vì lý do gì", chị Thúy nói.

Phụ huynh tên Cường, có hai con đang học tại cơ sở Văn Thánh, so sánh học phí theo năm. Năm học 2021-2022, con ông học lớp 8 sẽ phải đóng tổng tiền học bán trú và tiền ăn lên 216,92 triệu đồng/năm, trong khi năm trước là 173,51 triệu đồng/năm. Ông nói: "Học phí và các chi phí sinh hoạt bán trú cho năm học 2021-2022 của cả hai con chúng tôi tổng cộng 380,32 triệu đồng, tăng thêm 66,69 triệu đồng, tức là tăng thêm gần 21%".

Theo ông Cường, nhiều phụ huynh không đồng ý chuyện tăng này vì học online là chủ yếu, và không được thỏa thuận với phụ huynh trước. Khoảng 1.150 chữ ký đã được thu thập vào đơn khiếu nại gửi đến một số sở ban ngành trên địa bàn TP.HCM.

Ông cho biết thêm, một nhóm các phụ huynh cũng đại diện cho các trường hợp này đến gặp ban lãnh đạo của trường trong hai ngày 12-5 và 20-5 nhưng không thu được kết quả vì nhà trường vẫn giữ quan điểm không giảm học phí.

Hơn 1.100 phụ huynh ký tên khiếu nại chuyện tăng học phí, trường quốc tế nói gì? - Ảnh 2.

Mức học phí năm học 2021-2022 của Trường Quốc tế Á Châu - Ảnh: Chụp màn hình

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Trường Quốc tế Á Châu cho rằng hiện nay trường có mức học phí rất thấp, mặc dù vậy hằng năm đều phải đầu tư rất nhiều để duy trì tiêu chuẩn trường quốc tế theo tiêu chí kiểm định. Thay vì phải điều chỉnh học phí một lần mới đảm bảo được những tiêu chuẩn trên, nhà trường chọn hướng điều chỉnh dần qua từng năm để tạo nhiều điều kiện cho phụ huynh.

Theo vị này, mỗi năm, ngoài việc công bố công khai học phí vào đầu tháng 5, trường đều gửi đến phụ huynh bảng chi phí học tập và sinh hoạt, quy định nhập học, quy định ưu đãi và phiếu đăng ký năm học mới. 

Sau khi cân nhắc, học phí năm học 2021-2022 của trường được điều chỉnh không quá 15%. Cụ thể, từ lớp 1 - 5 điều chỉnh 15%, lớp 6, 7 điều chỉnh 14%, lớp 8 điều chỉnh 13%, lớp 9 điều chỉnh 12%, lớp 10 - 12 điều chỉnh 11%.

ThS Cao Quảng Tư - giám đốc tuyển sinh Trường Quốc tế Á Châu - cho rằng mức tăng này cần được so sánh dựa vào học phí của năm học sau với năm học trước ở cùng một lớp học. Chẳng hạn, so học phí của lớp 4 năm học 2021-2022 với lớp 4 năm 2020-2021 để ra tỉ lệ tăng giảm.

Trong khi đó, nhiều phụ huynh đang đối chiếu tiền học của con mình năm sau so với năm trước là chưa chuẩn xác. Ví dụ, có phụ huynh so sánh tiền họ phải đóng khi con học lớp 3 năm học trước và tiền khi con học lớp 4 năm học sau.

Ông lý giải thêm, sở dĩ trong một cấp học có nhiều mức học phí khác nhau là do chương trình khác nhau. Chẳng hạn, từ lớp 1-3 số môn có thể tương đương nên cùng số tiền học là 12,616 triệu đồng/tháng. Lên lớp 4-5 có thêm một số môn học, phải đầu tư thêm về giảng viên, chương trình nên mức học phí được thu là 13,37 triệu đồng/tháng.

ThS Cao Quảng Tư nhấn mạnh việc tăng học phí luôn đi theo lộ trình, và gần như năm nào cũng diễn ra. Khoản thu sẽ được dành cho việc phát triển, nâng chất cho trường đạt đến những kiểm định quốc tế. Không thể vì dịch COVID-19 mà trì hoãn hay thay đổi lộ trình đã có từ trước.

Bên cạnh đó, ông cho biết những chính sách ưu đãi theo từng năm cũng tăng thêm. Chẳng hạn năm nay nếu đóng tiền nguyên năm được giảm đến 10% trong khi trước là 8%. Ngoài ra còn có những ưu đãi cho học sinh chuyển cấp, cho những trường hợp có con thứ 2 học ở trường.

Thu học phí 100% khi học online có hợp lý?

Một số phụ huynh của Trường Quốc tế Á Châu cũng cho rằng việc thu 100% học phí trong khi có giảng dạy online trong năm 2020-2021 là không hợp lý. Theo ThS Cao Quảng Tư, năm học trước (2019-2020) khi lần đầu tiên cho học online, trường đã hỗ trợ miễn 100% học phí online.

Trong năm học này (2020-2021), trường đã đầu tư rất nhiều vào con người và trang thiết bị để dạy online. Đây cũng là phương án tốt nhất trong những giai đoạn trường học buộc phải đóng cửa do dịch. Năm học này, thời gian học online của học sinh cũng đã ngắn hơn rất nhiều. Vì vậy, học phí thời gian online vẫn được thu 100%.

Hà Nội cho phép trường có chương trình quốc tế thi học kỳ II kiểu trực tuyến Hà Nội cho phép trường có chương trình quốc tế thi học kỳ II kiểu trực tuyến

TTO - Ngày 15-5, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội đã thông báo, hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm cuối năm học 2020 - 2021 về việc các trường có chương trình quốc tế được thực hiện giảng dạy, kiểm tra trực tuyến.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên