* Danh sách Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI* Hai ủy viên trung ương dự khuyết trẻ nhất: 35 tuổi
![]() |
Ngày 18-1, các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến và bỏ phiếu thông qua các văn kiện của đại hội XI - Ảnh: TTXVN |
Đại hội sẽ thông qua toàn văn điều lệ Đảng, nghị quyết đại hội và nghe báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện. Tân Tổng bí thư sẽ đọc diễn văn bế mạc và chủ trì họp báo.
Sáng 18-1, ông Trịnh Long Biên - phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương, trưởng ban kiểm phiếu - công bố kết quả bầu 200 ủy viên trung ương gồm 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết. Hầu hết những người trúng cử đều nằm trong danh sách do Ban Chấp hành Trung ương khóa X giới thiệu.
TS Nguyễn Thanh Nghị (35 tuổi), phó hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, một ứng viên trẻ được đề cử tại đại hội đã trúng cử ủy viên dự khuyết. Một ủy viên dự khuyết trẻ khác cũng tuổi 35 là ông Nguyễn Xuân Anh, bí thư Quận ủy Liên Chiểu, Đà Nẵng. Còn ủy viên trung ương chính thức trẻ nhất là ông Võ Văn Thưởng (41 tuổi), bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Ủy viên trung ương lớn tuổi nhất là ông Nguyễn Phú Trọng (67 tuổi), chủ tịch Quốc hội.
Điều đáng chú ý trong kết quả bầu cử là lá phiếu dành cho lứa tuổi 50 chiếm số đông. Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã điều hành phần bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử Tổng bí thư khóa XI trong số các ủy viên trung ương chính thức mới trúng cử.
Trả lời nhanh Tuổi Trẻ bên hành lang đại hội, ông Nguyễn Phú Trọng cho biết ông đã dự năm kỳ đại hội Đảng toàn quốc. Theo ông, đại hội lần này diễn ra “dân chủ, thẳng thắn, xây dựng”. Ông Trọng nói: ngay cả báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương cũng đã đọc công khai trước đại hội và truyền hình, phát thanh trực tiếp cho mọi người dân cùng theo dõi.
Chiều 18-1, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã họp phiên đầu tiên để bầu Tổng bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra trung ương và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XI.
![]() |
Ông Nguyễn Đức Hà - Ảnh: Cù ZAp |
Nhìn nhận về đại hội, ông nói:
Nhiều thành viên Chính phủ thôi tham gia BCH Trung ương khóa XI Theo kết quả bầu cử, nhiều thành viên Chính phủ không tham gia BCH Trung ương khóa XI như: Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường Phạm Khôi Nguyên, Bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng… Bên cạnh đó, nhiều ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (là ủy viên Trung ương khoá X) cũng không tham gia BCH Trung ương khóa XI như: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Son, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học - công nghệ và môi trường Đặng Vũ Minh, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn… |
- Số dư 24,57% (bầu ủy viên Trung ương chính thức) và 144% (bầu ủy viên Trung ương dự khuyết) đều là những số dư rất cao, đã thể hiện rõ tính dân chủ, cởi mở trong việc thực hiện quyền đề cử của đại biểu tham dự đại hội. Đại hội chỉ cần bầu một lần là đủ số lượng 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết.
Kết quả bầu lần này cũng thể hiện ý chí tập trung rất cao, nên người trúng cử ủy viên Trung ương chính thức với số phiếu thấp nhất cũng đạt 67,1% (người trúng cử có số phiếu thấp nhất tại Đại hội X là 63,4%), còn người trúng cử ủy viên Trung ương dự khuyết có số phiếu thấp nhất là 53,8%.
* Tỉ lệ trẻ và nữ trong kết quả bầu cử lần này như thế nào, thưa ông?
- Trung ương lần này đổi mới khá mạnh mẽ, với trên 40% là các ủy viên mới (Trung ương khóa X định hướng phấn đấu số mới không dưới 1/3). Cụ thể như sau: trong số 175 ủy viên Trung ương chính thức có 87 người mới (72 người lần đầu tham gia Trung ương và 15 người trước đó là ủy viên Trung ương dự khuyết).
Tỉ lệ trẻ (dưới 50 tuổi) bao gồm cả ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết đạt 18%, tỉ lệ nữ đạt 9%. Có 11 ủy viên Trung ương chính thức từ 50 tuổi trở xuống và tất cả ủy viên Trung ương dự khuyết đều dưới 50 tuổi. Ủy viên Trung ương chính thức trẻ nhất là 41 tuổi, ủy viên Trung ương dự khuyết trẻ nhất là 35 tuổi.
* Về số lượng ủy viên Trung ương chính thức ở các tỉnh, thành và bộ, ngành thì sao?
- Các tỉnh, thành ủy đều có người tham gia Trung ương khóa này. Các bộ ngành thì hiện tại không như vậy, ví dụ trong Bộ Giao thông vận tải không có người được bầu vào Trung ương khóa XI nhưng Bộ Ngoại giao lại có đến ba người (gồm các thứ trưởng Phạm Bình Minh, Hồ Xuân Sơn và Đào Việt Trung).
* Thưa ông, sự khác nhau giữa ủy viên Trung ương chính thức và ủy viên Trung ương dự khuyết là như thế nào?
- Từ Đại hội X đã trở lại có ủy viên Trung ương dự khuyết, xuất phát từ yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, tăng cường số đồng chí trẻ tham gia Ban Chấp hành Trung ương... Nếu là ủy viên Trung ương dự khuyết thì trong họp Trung ương được phát biểu thảo luận nhưng không được biểu quyết và bỏ phiếu.
![]() |
Ông Trương Tấn Sang - ủy viên Bộ Chính trí, thường trực Ban Bí thư - trình bày báo cáo tiếp thu giải trình về ý kiến thảo luận các văn kiện Đại hội XI - Ảnh: HOÀNG LONG |
Đoàn chủ tịch đề nghị đại hội cho tiếp thu những ý kiến hợp lý, xác đáng để hoàn chỉnh các văn kiện đại hội, đồng thời để chỉ đạo trong hoạt động thực tiễn sắp tới. Với một số vấn đề khó, còn có ý kiến khác nhau, “xin cho ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn sau Đại hội XI”.
Sở hữu đất đai - “chưa nên nêu cụ thể”
Trong số các thảo luận liên quan đến dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển), đáng lưu ý là những ý kiến về chế độ sở hữu, cho rằng sở hữu đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu quản lý, nhưng thực tế còn nhiều vướng mắc, chế độ công hữu đất đai chỉ còn với đất quốc phòng, an ninh.
Có ý kiến đề nghị nói rõ về sở hữu đất đai trong Cương lĩnh. Đoàn chủ tịch cho rằng đây là một vấn đề cực kỳ hệ trọng không chỉ về kinh tế mà cả về chính trị, xã hội, đồng thời ý kiến còn rất khác nhau, chưa đủ cơ sở để kết luận, trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết để sửa đổi Luật đất đai, “chưa nên nêu cụ thể trong Cương lĩnh về vấn đề này”.
Tại đại hội, có ý kiến đề nghị bổ sung một số khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 như: phòng chống tham nhũng, lãng phí; tập trung xây dựng nông thôn mới; tinh giản bộ máy nhà nước; chính sách về đất đai; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường...
Tuy nhiên theo đoàn chủ tịch, hầu hết ý kiến thảo luận đồng tình với việc lựa chọn ba khâu đột phá như nêu trong dự thảo và phân tích, làm rõ thêm một số nội dung trọng tâm của ba khâu đột phá để bảo đảm tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả. “Đoàn chủ tịch đề nghị đại hội cho giữ ba khâu đột phá như trong dự thảo của chiến lược”.
![]() |
Các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội XI - Ảnh: TTXVN |
Dũng cảm nhận khuyết điểm làm Đảng mạnh thêm
Có ý kiến cho rằng phần kiểm điểm của tập thể Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nêu nhiều khuyết điểm, ít ưu điểm, khuyết điểm nêu quá nặng, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân; kiểm điểm của cá nhân các ủy viên Ban Chấp hành trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư thì ưu điểm nhiều, khuyết điểm ít.
Trình bày trước đại hội, ông Trương Tấn Sang khẳng định tư tưởng chỉ đạo của Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa X là “kiểm điểm trước đại hội đầy đủ cả ưu điểm và khuyết điểm cả của tập thể và cá nhân với tinh thần thẳng thắn, khách quan, trung thực nhất”.
Ông đặc biệt nhấn mạnh theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một Đảng sợ khuyết điểm, giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng yếu; khi có khuyết điểm, dũng cảm nhận khuyết điểm để sửa chữa sẽ làm Đảng mạnh thêm; Đảng mạnh sẽ củng cố và làm tăng thêm niềm tin của nhân dân với Đảng. Vì vậy, đoàn chủ tịch đề nghị đại hội cho thể hiện tư tưởng chỉ đạo xây dựng báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành trung ương như đã trình đại hội.
Báo cáo tiếp thu cho rằng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành trung ương đã góp phần quan trọng vào những kết quả tích cực đạt được trên lĩnh vực kinh tế của đất nước ta trong năm năm qua. Tuy nhiên, báo cáo thẳng thắn nêu “đúng như góp ý của một số đại biểu, kết quả đạt được trên một số lĩnh vực còn hạn chế như việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của kinh tế nhà nước, phát triển kinh tế tập thể, quản lý đất đai, khắc phục phân hóa giàu nghèo...
Tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu, đề nghị đại hội giao cho Ban Chấp hành trung ương khóa XI sắp tới cần lưu ý để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ hơn đối với các lĩnh vực này”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận