09/06/2022 08:14 GMT+7

Hôm nay 9-6, Bắc Bộ có mưa rất to, Nam Bộ trời nóng

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 9-6 và ngày mai 10-6, khu vực Bắc Bộ có mưa rất to, xảy ra trên diện rộng, còn tại Nam Bộ thời tiết vẫn duy trì nắng, có nơi nắng nóng.

Hôm nay 9-6, Bắc Bộ có mưa rất to, Nam Bộ trời nóng - Ảnh 1.

Nam Bộ ban ngày trời nắng, có thời điểm nắng nóng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cụ thể, ngày hôm nay đến hết đêm 10-6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to kèm dông, vài nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm.

Đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12-6, mưa lớn tập trung ở vùng núi và trung du Bắc Bộ. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Dự báo gần hơn trong 6 giờ tới, cơ quan khí tượng cho biết khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Các tỉnh miền núi như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Còn tại miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Nắng nóng ở khu vực này còn kéo dài trong nhiều ngày tới, riêng khu vực Bắc Trung Bộ từ ngày 14-6 nắng nóng có khả năng dịu dần.

Nam Bộ thời tiết ổn định, nắng xuất hiện sớm kéo dài đến trưa. Về chiều trời chuyển mây, mưa dông xuất hiện vài nơi.

Cụ thể thời tiết hôm nay, phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, vài nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ khu vực vùng núi có mưa rất to và dông. Khu vực trung du, đồng bằng, chiều tối và đêm có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, vài nơi mưa to.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào, dông, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào, ngày nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nam Bộ, Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào, dông, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Miền Nam ngày có nắng nóng, chiều tối mưa dông Miền Nam ngày có nắng nóng, chiều tối mưa dông

TTO - Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết do chịu sự chi phối của hai hình thái thời tiết là gió Tây Nam và áp cao cận nhiệt đới nên thời tiết miền Nam phổ biến ngày nắng, chiều tối có mưa dông.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên