01/03/2010 16:31 GMT+7

Holi - lễ hội sắc màu

H.NGUYÊN (Theo The Independent)
H.NGUYÊN (Theo The Independent)

TTO - Holi hay còn gọi là lễ hội sắc màu thường được tổ chức ở các nước, lãnh thổ có công dân theo đạo Hindu, Phật giáo, Sikhs và Jains như Ấn Độ, Nepal, Srilanka, Pakistan, Bangladesh, Guyana, Nam Phi, Trinidad...

SKD2Ot9h.jpgPhóng to
Những đứa trẻ ở Calcutta với khuôn mặt nhiều màu sắc - Ảnh: Sucheta Das/AP
r7E26xEK.jpg
Ngày lễ hội chính năm nay vào 1-3-2010 chứng kiến người tham dự ném bột màu vào nhau và vẽ màu lên cơ thể nhau - Ảnh: Manish Swarup/AP
J2fVuuRM.jpg
Một phần của lễ hội: Một đứa trẻ nằm trong thùng cà chua được đánh nhuyễn - Ảnh: Krishnendu Halder/Reuters
ODKgN6Wy.jpg
Một thanh niên Nepal bơi trong hồ nước màu - Ảnh: Narendra Shrestha/EPA
M7u9h2OL.jpg
Những người theo đạo Hindu tham gia lễ hội - Ảnh: Diptendu Dutta/AFP/Getty Images
dKLRt7h6.jpg
Tại đền Banke Bihari ở Vrindavan, nơi nổi tiếng ăn mừng lễ hội Holi vì theo truyền thuyết chính là nơi Thần Krishna của người theo đạo Hindu vui đùa trong lễ hội Holi cùng vợ Radha - Ảnh: Manish Swarup/AP

Ở Ấn Độ, lễ hội sắc màu trở thành mùa du lịch, kéo dài tới 16 ngày. Vào lễ hội chính người ta ném màu vào nhau hoặc vẽ nước màu lên nhau. Lễ hội sắc màu là một trong những lễ hội chính của Ấn Độ và rất náo nhiệt. Đây cũng là một trong những lễ hội cổ xưa nhất của Ấn Độ. Các ngôi đền được trang trí rực rỡ, những gương mặt rạng ngời nụ cười chào đón mùa xuân - mùa của niềm vui và hi vọng.

Z6gkKet2.jpgPhóng to
Một em bé ở Hyderabad chơi với màu sắc - Ảnh: Noah Seelam/AFP/Getty Images
QJQr1lDC.jpg
Chuẩn bị những bát màu tham gia lễ hội ở Lahore, Pakistan - Ảnh: Arif Ali/AFP/Getty Images

Có rất nhiều câu chuyện thú vị về nguồn gốc lễ hội sắc màu, với nhiều phiên bản khác nhau đầy màu sắc huyền bí. Một trong những câu chuyện đó liên quan tới huyền thoại thần Krishan và vợ là Radha của người Hindu. Krishan trẻ tuổi có nước da tối rất ghen tị màu da sáng mịn của người mình yêu Radha. Với chút ghen tị, anh đã trát màu lên mặt của Radha. Từ đó trở đi, những người yêu nhau vẫn thích vẽ màu lên mặt nhau để bày tỏ tình yêu.

TOmHjhga.jpgPhóng to
Lễ hội sắc màu khiến những người tham dự hạnh phúc và vui vẻ - Ảnh: Manish Swarup/AP
qrd79FZC.jpg
Du khách rất hứng thú với lễ hội ở Calcutta - Ảnh: Piyal Adhikary/EPA
PQoBorzA.jpg
Một cô gái rửa trôi những màu sắc trên người sau một ngày vui đùa ở Hyderabad - Ảnh: Krishnendu Halder/Reuters
H.NGUYÊN (Theo The Independent)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên