20/04/2016 17:08 GMT+7

Hội sách Hà Nội khai mạc với nhiều hoạt động sôi nổi

V.V.TUÂN
V.V.TUÂN

TTO - Sáng 20-4 tại công viên Thống Nhất, Hà Nội, khai mạc Hội sách chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ ba với chủ đề “Sách và cuộc sống”.

Các bạn trẻ tham quan và mua sách tại Hội sách Hà Nội 2016 - Ảnh: Nam Trần

Ngày sách VN lần thứ ba do Bộ TT-TT chỉ đạo, Cục Xuất bản, in và phát hành chủ trì nhằm tôn vinh những giá trị của sách, khẳng định giá trị, ý nghĩa, sự cần thiết của ngày sách VN trong đời sống xã hội, đồng thời tôn vinh những người đọc và người làm trong lĩnh vực sáng tác, xuất bản, in, phát hành và quảng bá sách.

Ngày sách VN được đồng loạt tổ chức tại gần 40 tỉnh, thành trong cả nước cùng các hội, học viện, thư viện quốc gia VN… Ngoài ra Tháng phát hành sách và Tuần lễ phát hành sách cũng được tổ chức từ ngày 1-4 đến 1-5 trên toàn quốc, hưởng ứng ngày sách VN.

Hội sách tại công viên Thống Nhất có sự tham dự của 87 đơn vị xuất bản, phát hành sách trên cả nước với khoảng 30.000 đầu sách được mang đến phục vụ độc giả, cùng 36 cuộc giao lưu, tọa đàm, hội thảo...

Trong số các hoạt động giao lưu tại hội sách, có sự góp mặt của khá nhiều cây bút trẻ đang được các độc giả yêu mến hiện nay như: giao lưu và ký tặng sách Lỗi ở yêu thương - Về nhà với mẹ cùng Thanh Duy Idol (AlphaBooks); giao lưu với nhà báo Đoàn Công Lê Huy và tác giả Trần Hùng John về chủ đề Người Việt trẻ trước thềm hội nhập (NXB Kim Đồng); buổi gặp gỡ tác giả trẻ của Công ty sách Huy Hoàng; giới thiệu sách Mười ba và giao lưu với tác giả Sơn Paris (Công ty sách Tân Việt); giao lưu tác giả Minh Nhật  (Công ty sách Đinh Tị); giao lưu với nhà văn trẻ Anh Khang

Tại hội sách, NXB Phụ Nữ tổ chức tặng sách thuộc Tủ sách giáo dục Nhật Bản; Công ty Quảng Văn tặng miễn phí 100 cuốn Đọc Ehon cho bé và tặng miễn phí 300 cuốn Sổ tay giáo dục gia đình Nhật Bản cho độc giả…

Chủ đề biển đảo cũng là một trong những nội dung chính của hội sách với các cuộc giao lưu: tọa đàm chủ quyền biển đảo VN (NXB ĐH Sư Phạm); ra mắt sách Yêu sách đường lưỡi bò phi lý của Trung Quốc và chủ quyền của VN trên Biển Đông (NXB Thông Tin & Truyền Thông)…

Riêng NXB Kim Đồng cho biết sẽ tung ra hơn 100 đầu sách mới, sách tái bản với khoảng 30.000 bản in phục vụ độc giả, cùng nhiều chương trình giao lưu dành cho độc giả nhí.

Nhiều nhà xuất bản ra mắt nhiều đầu sách mới và giảm giá tại Hội sách Hà Nội 2016 - Ảnh: Nam Trần

NXB Trẻ cũng tung ra nhiều đầu sách mới với mức giá ưu đãi đến 50%: sách kinh tế: Marketing theo dữ liệu lớn, Ngôn ngữ bí mật trong kinh doanh, Angela Merkel - thế giới của vị nữ thủ tướng; sách chính trị: Bác Hồ với các kỳ đại hội Đảng, Tiếng sóng bủa ghềnh; sách văn học mới: Hồi ức lính (Vũ Công Chiến), Chuyến tàu vé ngắn (Hoàng Công Danh), Ghi chép nhỏ của người cưỡi ngựa (Phan Thị Vàng Anh), Không ai qua sông (Nguyễn Ngọc Tư); sách thiếu nhi: Gieo mầm tính cách dạy trẻ biết chăm chỉ, chia sẻ, ngoan ngoãn; bộ sách Thông minh như con gái dạy trẻ lướt web an toàn, làm gì khi ở nhà một mình hay gặp rắc rối bạn bè…

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh: “Ngày hôm nay, sự tham gia tích cực của các nhà xuất bản, các đơn vị phát hành cùng đông đảo độc giả thuộc nhiều tầng lớp nhân dân đến tham quan, mua bán sách thể hiện sức hấp dẫn ngày càng sâu rộng của các chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày sách VN”.

Hội sách chào mừng ngày sách VN diễn ra từ ngày 20 đến hết 24-4.

V.V.TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên