17/06/2021 14:00 GMT+7

Hội nghị Xúc tiến thương mại Việt Nam và bang Victoria - Australia

T.D.V
T.D.V

Sáng 15/06, Hội nghị trực tuyến Xúc tiến thương mại Việt Nam và bang Victoria - Australia đã chính thức diễn ra theo hình thức trực tuyến tại thủ phủ của Melbourne và TP.HCM.

Đây là hoạt động mở đầu cho Tuần lễ xúc tiến thương mại giữa hai nước diễn ra từ 15 đến 25/06 tới đây. Chương trình được tổ chức thông qua Văn phòng Thương mại và Đầu tư (VGTI) Việt Nam mới khai trương và chính quyền bang này.

Hội nghị đã quy tụ nhiều lãnh đạo và doanh nhân có tầm ảnh hưởng của cả hai nước tham gia mở màn cũng như các phiên thảo luận. Về phía bang Victoria - Australia có sự tham gia của ông Steve Dimopolous MP, Thư ký Quốc hội Victoria cho Thủ tướng; bà Rebecca Hall, Ủy viên Cấp cao của Bang Victoria phụ trách Khu vực Đông Nam Á.

Ông Steve cho biết: "Trong lịch sử, chính quyền, doanh nghiệp và người hai bên đã có những hợp tác sâu sắc về kinh tế - giáo dục - xã hội. Tôi tin rằng đây là thời điểm để chúng ta bứt phá và đưa quan hệ này sang một trang mới, nhất là sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc."

Hội nghị Xúc tiến thương mại Việt Nam và bang Victoria - Australia - Ảnh 1.

Ông Steve Dimopolous MP, Thư ký Quốc hội Victoria cho Thủ tướng Australia mở màn Hội nghị

Về phía Việt Nam có sự hiện diện của ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó giám đốc Sở Công thương tp. Hồ Chí Minh và bà Đặng Thị Thanh Vân, CEO Savvycom. Ông Tú cho biết trong năm 2020, tp. Hồ Chí Minh xuất khẩu sang Úc trị giá 850 triệu USD, tăng 10% so với 2019.

Thành phố cũng có 50 văn phòng xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp tại Úc với nhiều hoạt động sôi động. Ông bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng hội nghị sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa cho doanh nghiệp giữa hai nước.

Hội nghị Xúc tiến thương mại Việt Nam và bang Victoria - Australia - Ảnh 2.

Ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó giám đốc Sở Công thương tp. Hồ Chí Minh phát biểu trực tuyến tại hội nghị

Hội nghị trực tuyến Xúc tiến thương mại Việt Nam và bang Victoria - Australia bao gồm 2 phiên thảo luận lớn xoay quanh vấn đề kiến tạo thành phố tương lai và phát triển bền vững. Tại phiên thảo luận về chủ đề kiến tạo thành phố tương lai, các chuyên gia hàng đầu của bang Victoria bàn về vai trò của các công nghệ mới, tầm quan trọng của quy hoạch bền vững và cách phát triển các thành phố thông minh.

Ông Frank Jaffer, giám đốc điều hành Senko Advanced Components Australia cho biết: Thành phố thông minh phải có được nền tảng công nghệ mạnh, có sự đồng bộ giữa phần mềm và hệ thống cơ sở hạ tầng, viễn thông. Trong đó, sự phát triển của mạng 5G giữ vai trò quan trọng. Việt Nam vẫn đang trong quá trình chuẩn bị nền tảng chuyển đổi số, do đó, cơ hội để bứt phá là rất lớn.

Chia sẻ về việc vì sao Melbourne có được thành công như hiện tại, ông Craig Czarny, giám đốc Urban Design cho biết: Mấu chốt là phải có được sự đồng thuận giữa chính quyền và người dân. Chúng tôi đã kiên trì thay đổi Melbourne từ thành phố xe hơi thành thành phố đi bộ, tạo ra các không gian đi bộ, để họ thấy được giá trị của đời sống hòa hợp với tự nhiên.

"Thành phố phát triển đến đâu là dựa vào tầm nhìn của chúng ta. Điều này rất quan trọng vì Việt Nam quỹ đất không còn nhiều, do đó phải phân phối, tính toán hết sức hợp lý." - ông Craig Czarny nhấn mạnh.

Hội nghị Xúc tiến thương mại Việt Nam và bang Victoria - Australia - Ảnh 3.

Các chuyên gia chia sẻ tại phiên Hội thảo chủ đề Ngành công nghiệp của tương lai

Hội thảo về chủ đề Ngành công nghiệp của tương lai trực tiếp đi vào việc chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chiến lược và triển khai hoạt động phát triển bền vững của các chuyên gia. Các chủ đề cụ thể được thảo luận là tầm quan trọng của công nghệ sạch (Cleantech), STEM và chuyển đổi kinh doanh đối với các ngành công nghiệp quan trọng trong tương lai.

Chia sẻ về cách bang Victoria duy trì phát triển bền vững, ông Nigel Murphy, giám đốc Earth Systems cho biết, chính quyền và doanh nghiệp tại bang đầu tư mạnh cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, để người dân sử dụng những sản phẩm tốt nhất, đồng thời làm bàn đạp xuất khẩu ra nước ngoài.

Phải phát triển bền vững ngành nông nghiệp nói riêng và các ngành khác nói chung, nếu không sẽ khiến nền kinh tế có nguy cơ bị tổn thương. Muốn làm được việc đó cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ, khu vực tư - công các viện nghiên cứu, các trường đại học và các doanh nghiệp. Các lĩnh vực này phải được nắm bắt và hỗ trợ nhau để hướng đến nền kinh tế tuần hoàn.

Cùng với các phiên hội nghị, Tuần lễ Xúc tiến thương mại (VTM) sẽ giới thiệu năng lực của bang Victoria trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm công nghệ, thực phẩm và đồ uống cũng như phát triển bền vững. Tuần lễ quy tụ 35 công ty hàng đầu của Victoria.

Trong lịch sử, bang Victoria đã có quan hệ thương mại, đầu tư lâu dài với Việt Nam. Việt Nam là thị trường thương mại hàng hóa hai chiều lớn thứ 13 của bang Victoria, tập trung vào các lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, giáo dục và sản xuất. Cộng đồng người Việt hiện là cộng đồng lớn thứ 4 tại bang Victoria với hơn 72.000 người và đang đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại đây.

Với những đóng góp, ý kiến được đưa ra trong 2 phiên hội nghị và suốt thời gian diễn ra sự kiện, ban tổ chức kỳ vọng mở ra nhiều hợp tác mang tính chiến lược giữa Việt Nam và bang Victoria, mà đích đến cuối cùng là sự phát triển thịnh vượng và bền vững của cả hai địa phương.

T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên