Hội nghị London bàn về hậu Gaddafi

KHỔNG LOAN
KHỔNG LOAN

TT - Ngày 29-3, các cường quốc thế giới đã gặp nhau tại London trong một hội nghị được mô tả là để “định hướng chính trị” cho cuộc can thiệp bằng không quân và hải quân nhằm “vẽ” ra tương lai của Libya thời hậu Gaddafi. Khoảng 40 quốc gia và tổ chức quốc tế, trong đó có bảy nước Ả Rập, có mặt.

fW46Hwin.jpgPhóng to

Một lính của phe nổi dậy tại điểm kiểm soát Ben Jawi và Nawfaliyah ngày 29-3 - Ảnh: Reuters

“Hành động quân sự không là một mục đích tự thân” - Tổng thống Pháp Sarkozy và Thủ tướng Anh Cameron nhấn mạnh trong một tuyên bố chung. AFP ngày 29-3 cho biết tuyên bố này phác thảo những nội dung như “hỗ trợ nhân dân Libya” và “hỗ trợ ngay từ bây giờ cho một tiến trình chuyển giao”. Các nước khẳng định tiếp tục chiến dịch Libya cho đến khi đạt được mục tiêu nghị quyết LHQ.

Phát biểu trên truyền hình kéo dài 28 phút, Tổng thống Mỹ Obama đã biện minh cho sự can thiệp của Mỹ vào Libya khi khẳng định rằng quyết định của ông “đã ngăn chặn được một thảm kịch”, tuy nhiên ông khẳng định Mỹ không chủ trương loại bỏ ông Gaddafi bởi không muốn sa lầy vào một cuộc chiến như Iraq. Ngược lại, tại cuộc gặp ở London, Pháp và Anh đều khẳng định lại ông Gaddafi “phải ra đi”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã chỉ trích mạnh mẽ các vụ tấn công của liên quân. Dù nghị quyết của LHQ cho phép sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ thường dân Libya, nhưng nghị quyết cũng kêu gọi cấm vận vũ khí trên toàn lãnh thổ Libya, tức là bất kỳ nguồn cung cấp vũ khí nào cho lực lượng đối lập cũng phải chấm dứt

KHỔNG LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất