15/11/2006 17:36 GMT+7

Hội nghị khoa học VJSE KOBE 2006: Nơi gặp gỡ của tri thức Việt - Nhật!

V.T
V.T

TTO - Ngày 4 và 5-11-2006 vừa qua, hội nghị giao lưu khoa học Sinh viên Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 3, VJSE Kobe 2006, đã diễn ra tại Kobe (Nhật Bản). Sau hai ngày hội nghị, vẫn còn nhiều điều đọng lại...

LW7GYdx3.jpgPhóng to
Quang cảnh hội nghị giao lưu khoa học Sinh viên Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 3, VJSE KOBE 2006 - Ảnh CTV
TTO - Ngày 4 và 5-11-2006 vừa qua, hội nghị giao lưu khoa học Sinh viên Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 3, VJSE Kobe 2006, đã diễn ra tại Kobe (Nhật Bản). Sau hai ngày hội nghị, vẫn còn nhiều điều đọng lại...

Hơn 200 giáo sư, các nhà nghiên cứu và sinh viên đã đến tham gia hội nghị, đặc biệt có Phó giáo sư Bùi Cách Tuyến - Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm; Giáo sư Đặng Vũ Bình - Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội; Phó Giáo sư Trương Nam Hải - Viện phó Viện sinh học, Viện Khoa học kỹ thuật Việt Nam; Tiến sĩ Võ Trí Thành - Trưởng ban Nghiên cứu chính sách hội nhập kinh tế quốc tế, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương từ Việt Nam sang tham dự.

Hội nghị VJSE KOBE 2006 thu hút nhiều sự quan tâm của sinh viên, những người nghiên cứu về các đề tài khoa học xoay quanh các lĩnh vực Công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, khoa học vật liệu, hoá môi trường, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, bảo hiểm nhân thọ, xây dựng… Tại hội nghị, Giáo sư Masatoshi Takeichi, Giám đốc viện nghiên cứu Công nghệ sinh học RIKEN, Nhật đã có bài phát biểu: ”Tế bào phân tử phát triển thành cơ thể đa bào thế nào”.

Đặc biệt, hai thảo luận chuyên đề: ”Công nghệ sinh học: Việt Nam và Đông Á”, “Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế thế giới: những kinh nghiệm và thách thức”, cùng với 5 báo cáo thảo luận chuyên ngành nhỏ đã diễn ra rất sôi nổi.

Tiến sĩ Võ Trí Thành trình bày một vấn đề khá thời sự: sự hội nhập của Việt Nam như thêm một chút lửa cho bầu không khí thảo luận vốn rất nóng của VJSE KOBE 2006. Một số nghiên cứu khác cũng thu hút được nhiều sự quan tâm như: bảo hiểm ở Việt Nam (Nguyễn Văn Thành, ĐH Kobe), thuế công ty ở Indonesia (Yon Arsal, trường ĐH Kobe), bảo vệ cây trồng (Masaki Yamamoto, ĐH Kobe)...

Nhận xét về mối quan hệ Việt Nam, Nhật Bản và về sinh viên Việt Nam, giáo sư Seiichi Fujita, khoa Kinh tế trường đại học Kobe, cố vấn cao cấp của VJSE KOBE 2006 cho biết: ”Mối quan hệ Việt Nam, Nhật Bản ngày càng phát triển và được nâng lên một tầm cao mới. Tôi cũng đã và đang hướng dẫn nhiều sinh viên Việt Nam. Họ là những người rất chăm chỉ, có tính chủ động cao và học rất giỏi”.

Cho biết về cảm tưởng của mình, giáo sư Seiichi Fujita, khoa Kinh tế đại học Kobe, Nhật Bản, cố vấn cao cấp của Hội nghị VJSE Kobe 2006 nói: "Tôi cảm thấy rất vui khi hội nghị có nhiều sinh viên Việt Nam và nhà nghiên cứu đến tham dự. Tôi thấy sinh viên Việt Nam rất thông minh và chăm chỉ. Cho đến thời điểm này tôi đã hướng dẫn 5 sinh viên Việt Nam làm luận văn thạc sĩ. Tất cả đều rất chịu khó tìm tòi và tự chủ trong việc nghiên cứu nên việc hướng dẫn họ rất nhẹ nhàng".

Được biết thêm, VJSE2 007 sẽ được tổ chức tại Tokyo.

Một vài con số của VJSE KOBE 2006

Tổng cộng có 81 báo cáo tại VJSE.

- 7 báo cáo trong 2 workshops về "Biotechnology: Vietnam and East Asia" (giáo sư Đặng Vũ Bình - hiệu trưởng Đại học Nông nghiệp Hà Nội, PGS Bùi Cách Tuyến , Hiệu trưởng trường ĐH Nông lâm, phó giáo sư Trương Nam Hải - viện phó Viện sinh học thuộc Viện Khoa học kỹ thuật VN và GS Uchida, ĐH Kobe) và về "Vietnam's Integration into the World Economy: Opportunities and Challenges" (tiến sĩ Võ Trí Thành - Trưởng ban Nghiên cứu chính sách hội nhập kinh tế quốc tế, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế T.Ư, GS Ueda của ĐH Lưu thông phân phối và GS Mori của ĐH Kyoto).

- 1 tọa đàm của ông Ha Minh (ĐH Saitama) về lĩnh vực xây dựng

- 47 bài phát biểu miệng của sinh viên, nghiên cứu viên ở 5 lĩnh vực.

- Triễn lãm 25 bài phát biểu

V.T
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên