17/11/2008 22:55 GMT+7

Hội nghị khoa học SV Việt Nam - Nhật Bản (VJSE) lần IV-2008

TR.UYÊN
TR.UYÊN

TTO - Trong hai ngày 15 và 16-11, hội nghị khoa học SV Việt Nam - Nhật Bản (VJSE) 2008 đã diễn ra tại trường ĐH Tổng hợp Kyoto (Nhật Bản). Chương trình do Hội SV VN tại Kyoto và khoa quan hệ quốc tế, ĐH Kyoto đồng tổ chức.

1sebr6eJ.jpgPhóng to
Quang cảnh buổi khai mạc hội nghị khoa học SV Việt Nam - Nhật Bản (VJSE) lần IV-2008 - Ảnh: CTV
TTO - Trong hai ngày 15 và 16-11, hội nghị khoa học SV Việt Nam - Nhật Bản (VJSE) 2008 đã diễn ra tại trường ĐH Tổng hợp Kyoto (Nhật Bản). Chương trình do Hội SV VN tại Kyoto và khoa quan hệ quốc tế, ĐH Kyoto đồng tổ chức.

Hội nghị thu hút 121 bài phát biểu của SV, 12 bài thỉnh giảng của các giáo sư danh tiếng, người tham gia hội thảo đến từ hơn 28 trường học và viện nghiên cứu tại Nhật và VN.

Các chuyên đề thảo luận tại hội nghị thuộc các lĩnh vực xây dựng - kiến trúc, dược - sinh học - nông nghiệp, cơ khí - khoa học vật liệu, công nghệ hóa học… Các giáo sư đầu ngành trong các lĩnh vực chuyên môn đã có 4 bài giảng về công nghệ nano, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, kinh tế. Ngoài ra, hội nghị năm nay còn có thêm phần thảo luận về hợp tác quốc tế với mục đích tăng cường hợp tác giáo dục giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Phát biểu tại hội nghị, GS Junichi Mori, Trường ĐH Kyoto, đánh giá cao sự thông minh, năng động, hiếu học, đoàn kết của các SV VN đang theo học tại ĐH Kyoto. Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Lê Đức Lưu cũng khẳng định tầm quan trọng của việc giao lưu trao đổi khoa học giữa hai nước ở cấp SV.

Hội thảo VJSE 2009 dự kiến diễn ra tại Tokyo vào ngày 10-10-2009.

TR.UYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên