13/06/2006 13:22 GMT+7

Hội chữ thập đỏ quốc tế đến vịnh Guantanamo

T.VY (Theo BBC)
T.VY (Theo BBC)

TTO - Ủy ban quốc tế của Hội chữ thập đỏ (ICRC) sẽ thực hiện một chuyến thăm đặc biệt đến nhà tù vịnh Guantanamo sau khi 3 tù nhân bị giam giữ tại đây tự tử hồi cuối tuần rồi.

crHcpK8Z.jpgPhóng to
Áp lực gia tăng về phía nhà tù Guantanamo sau khi xảy ra 3 vụ tự tử cuối tuần qua
TTO - Ủy ban quốc tế của Hội chữ thập đỏ (ICRC) sẽ thực hiện một chuyến thăm đặc biệt đến nhà tù vịnh Guantanamo sau khi 3 tù nhân bị giam giữ tại đây tự tử hồi cuối tuần rồi.

ICRC, theo lịch trình sẽ được tiếp xúc với các tù nhân, dự định sẽ đến trại tù này trong vài ngày tới. Các quan chức có thẩm quyền cho biết một bác sĩ và một thông dịch viên người Arab sẽ có mặt trong đoàn đại biểu của ICRC.

Một phát ngôn viên của Hội chữ thập đỏ cho biết mục đích của chuyến thăm là nhằm tìm hiểu về những gì đã xảy ra từ các tù nhân và kiểm tra toàn bộ tình hình sức khỏe tâm thần của các tù nhân ở nhà tù.

Thông thường, cứ mỗi 6-8 tuần, ICRC lại có một chuyến đến Guantanamo. Tuy nhiên những vụ tự tử mới đây đã thúc giục Hội chữ thập đỏ đề nghị với Washington họ muốn thực hiện một chuyến thăm đặc biệt trong thời gian sớm nhất. Theo nhận định của phóng viên, hành động này của ICRC cho thấy họ đang tiếp tục lo lắng về vấn đề Guantanamo.

Đã có hàng chục vụ tự tử bất thành tại nhà tù vịnh Guantanamo, nơi đang giam giữ khoảng 460 tù nhân. Người có nhiệm vụ báo cáo về tra tấn của Liên hiệp quốc, Manfred Nowak, cho biết các lãnh đạo châu Âu nên sử dụng một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống George W Bush vào tuần tới để gây sức ép buộc Mỹ đóng cửa nhà tù này.

T.VY (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên