30/06/2007 06:06 GMT+7

Hội Chữ thập đỏ đã khích lệ toàn xã hội tham gia hoạt động nhân đạo

TTXVN - Đ.BÌNH
TTXVN - Đ.BÌNH

TT (Hà Nội) - Sáng 29-6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ VN lần 8 (nhiệm kỳ 2007 - 2011) đã được tổ chức trọng thể tại Hội trường Ba Đình (Hà Nội).

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Hội Chữ thập đỏ VN và những người làm công tác nhân đạo trong cả nước đã đạt được trong nhiệm kỳ VII; cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế đối với nhân dân VN. Chủ tịch nước nói: “Những tấm gương cán bộ, hội viên tận tụy cống hiến, giúp đỡ người bất hạnh và kém may mắn bằng cả trái tim yêu thương, chia sẻ thật sự đã trở thành biểu tượng của lòng nhân ái, đã cổ vũ, động viên, khích lệ toàn xã hội tham gia hoạt động nhân đạo”.

Đại hội đã bầu ông Trần Ngọc Tăng, phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, làm chủ tịch Hội Chữ thập đỏ VN nhiệm kỳ 2007-2011; ông Đoàn Văn Thái, bí thư T.Ư Đoàn, được hiệp thương cử giữ chức phó chủ tịch kiêm tổng thư ký T.Ư hội; bác sĩ Phạm Văn Trọng cũng được cử giữ chức phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ VN.

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 29-6, ông Đoàn Văn Thái (45 tuổi), cho biết vẫn sẽ “kiêm” chức bí thư T.Ư Đoàn đến Đại hội Đoàn toàn quốc dự kiến diễn ra tháng 11-2007.

TTXVN - Đ.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên