11/10/2007 11:28 GMT+7

Hội chợ sách Frankfurt: Chú trọng xóa mù chữ

THƯƠNG VŨ (Theo AP/Tân Hoa Xã/DPA)
THƯƠNG VŨ (Theo AP/Tân Hoa Xã/DPA)

TTO - Hội chợ sách Frankfurt - một trong những hội chợ quan trọng nhất của ngành xuất bản quốc tế vừa khai mạc ngày 9-10 và sẽ đặc biệt chú trọng đến giáo dục và đẩy mạnh việc xóa mù chữ trên thế giới.

siuQiqgM.jpgPhóng to
Một phụ nữ đang đọc sách tại khu vực triển lãm Catalan ở Hội chợ Sách Quốc tế Frankfurt khai mạc hôm 9-10 tại Frankfurt, Đức. Ảnh: AP.

Được mở cửa từ ngày 10-10 đến hết ngày 14-10, hội chợ sách Frankfurt có khoảng 7.500 nhà xuất bản từ hơn 100 nước và 300.000 người tham dự hội chợ sách lớn nhất thế giới này. Khu vực triển lãm rộng 172.000 m2 và có khoảng 400.000 sản phẩm được trưng bày. Tại hội chợ, ngoài việc mua bán quyền tác giả và thỏa thuận hợp tác, còn có các diễn đàn về các chủ đề như số hóa ngành công nghiệp sách và toàn cầu hóa ngành xuất bản.

Juergen Boos, giám đốc hội chợ, cho biết một yếu tố quan trọng của hội chợ sách năm này là Cuộc vận động Biết đọc chữ nhằm chiến đấu với nạn mù chữ. Trên thế giới có khoảng 770 triệu người mù chữ. 3/4 những người lớn mù chữ trên thế giới sống ở 12 nước, chủ yếu ở các nước Nam Á, Trung Đông, các nước A rập và châu Phi. Mù chữ cũng là một vấn đề đáng kể ở các nước phương Tây. Tính riêng ở Đức, trong tổng số 82 triệu dân có khoảng 4 triệu người không quen với việc đọc để hiểu bài báo hay hoàn chỉnh được một cái đơn.

THƯƠNG VŨ (Theo AP/Tân Hoa Xã/DPA)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên