23/11/2006 19:43 GMT+7

Hội An: Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày di sản văn hóa VN 23-11

HOÀNG DUY
HOÀNG DUY

TTO - Nhân kỷ niệm ngày Di sản văn hóa VN 23-11 và tiến tới kỷ niệm 7 năm ngày Khu phố cổ Hội An trở thành Di sản văn hóa thế giới (4-12-1999 - 4-12-2006), thị xã Hội An đã tổ chức giải Việt dã với sự tham gia của hàng ngàn thanh niên địa phương và các du khách nước ngoài.

3QZ7nVWm.jpgPhóng to
Các du khách nước ngoài hào hứng tham gia cuộc chạy Việt dã sáng 23-11
TTO - Nhân kỷ niệm ngày Di sản văn hóa VN 23-11 và tiến tới kỷ niệm 7 năm ngày Khu phố cổ Hội An trở thành Di sản văn hóa thế giới (4-12-1999 - 4-12-2006), thị xã Hội An đã tổ chức giải Việt dã với sự tham gia của hàng ngàn thanh niên địa phương và các du khách nước ngoài.

Triển lãm chuyên đề Hội An với gần 70 bức tranh và ảnh do các họa sĩ, nhà nhiếp ảnh trong nước cũng như quốc tế tặng Hội An trong hơn 30 năm qua đã được khai mạc tại nhà cổ số 46 đường Nguyễn Thái Học. Và tại nhà cổ số 55 cạnh đó cũng diễn ra triển lãm tranh chủ đề "Phố xưa - Ngày mới" do các họa sĩ thuộc Câu lạc bộ mỹ thuật Hội An thể hiện với 30 bức tranh sơn mài, sơn dầu, acrylic.

Các hoạt động này cùng với nhiều hoạt động nữa như triển lãm tranh chân dung "Giải thưởng Hội An - Linden Group", hội thảo "Nghề và làng nghề truyền thống Hội An", khánh thành vườn tượng bên sông Hoài, thi viết “Em yêu Phố cổ quê em”, khởi công đặt tượng đài Kiến trúc sư Kazic …sẽ diễn ra liên tục tiến đến ngày 4-12-2006.

HOÀNG DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên