28/05/2011 07:28 GMT+7

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam: Sẽ rút kinh nghiệm!

H.ĐIỆP
H.ĐIỆP

TT - Sáng 27-5, đại diện Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (ban giám đốc, ban thanh tra, công đoàn và đảng ủy học viện) đã có buổi làm việc với báo Tuổi Trẻ về kết quả những buổi tiếp xúc của học viện đối với những cá nhân liên quan trong vụ việc báo nêu (“Chi phí tốt nghiệp: giá trên trời!”, Tuổi Trẻ ngày 19-5).

Chi phí tốt nghiệp: chưa có tiếng nói chungChi phí tốt nghiệp: giá trên trời!

GS, NGND Nguyễn Thu Hà (trưởng ban thanh tra nhà trường) cho biết: “Sau những buổi làm việc với cả cá nhân ông Nguyễn Thiếu Hoa và các sinh viên, học viện nhận thấy cần có sự rút kinh nghiệm nghiêm túc từ học viện và cá nhân ông Nguyễn Thiếu Hoa”.

Còn ông Vũ Chí Nguyện - phó giám đốc học viện - cho rằng: các sinh viên đã thi tốt nghiệp cũng đóng góp ý kiến đối với học viện để từ những khóa thi sau sẽ không còn xảy ra tình trạng đáng tiếc. Đồng thời, với sự hỗ trợ hết mức của học viện, các sinh viên dự thi tốt nghiệp từ tháng 6-2011 trở đi sẽ được đề xuất chọn thầy chỉ huy và học viện sẽ hỗ trợ về dàn nhạc, các thầy chỉ huy sẽ chỉ nhận tiền hỗ trợ thù lao từ nhà trường.

H.ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên