17/04/2019 15:53 GMT+7

Học sinh lớp 4 trả lại ví tiền chứa gần 7 triệu đồng

VĂN TUẤN – A LỘC
VĂN TUẤN – A LỘC

TTO - Trên đường đi học về, 2 học sinh lớp 4 Trường TH Lam Sơn (xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, Đồng Nai) nhặt được ví tiền chứa gần 7 triệu đồng. Sau đó, 2 em liền mang đến nhà giao cho cô giáo chủ nhiệm nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.

Học sinh lớp 4 trả lại ví tiền chứa gần 7 triệu đồng - Ảnh 1.

Hai em học sinh Đinh Thị Anh Thư và Trần Hoàng Nam - Ảnh: Văn Tuấn

Ngày 17-4, cô Nguyễn Thị Thu Hằng - phó hiệu trưởng Trường tiểu học Lam Sơn (xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, Đồng Nai) - cho biết đã trả lại ví tiền cho anh Hỷ Minh (29 tuổi, ngụ Định Quán) do học sinh của trường nhặt được cho người đánh rơi.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 16-4, hai em học sinh Đinh Thị Anh Thư và Trần Hoàng Nam (cùng học lớp 4/1 Trường tiểu học Lam Sơn) trên đường đi học về đã nhặt được một ví tiền. Khi mở ra xem, Thư và Nam không khỏi giật mình vì bên trong chứa nhiều tiền cùng giấy tờ tùy thân. Hai em liền bàn nhau tìm cách trả lại ví cho người đánh rơi. Sau đó, Thư và Nam đã mang ví tiền nhặt được đến nhà giao cho cô giáo chủ nhiệm.

"Các em đến bảo cô ơi cô ơi, em nhặt được bóp có nhiều tiền nè cô. Lúc mở ví ra đếm có gần 7 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân của vợ chồng anh Minh, mấy cô trò ai cũng hồi hộp" - cô Nguyễn Thị Hiền, giáo viên chủ nhiệm lớp 4/1, chia sẻ.

Theo cô Hiền, sáng nay cô đã mang ví tiền lên giao lại cho ban giám hiệu nhà trường đăng lên mạng xã hội tìm người đánh rơi. Ngay trong ngày, anh Minh đã đến nhận lại tài sản của mình. Tại đây, anh Minh đã cảm ơn thầy cô trong trường, đặc biệt là hai em Thư và Nam có đức tính tốt đẹp, không tham của rơi. Anh Minh cũng ngỏ ý tặng Thư và Nam một số tiền nhưng cả hai đã từ chối.

Cũng theo cô Hiền, gia đình của Thư và Nam đều khó khăn. Ba mẹ Nam lên thành phố mưu sinh, Nam ở với ông bà Ngoại. Còn mẹ Thư cũng làm ở thành phố, Thư ở với ba. Tuy nhiên, cả 2 em khi nhặt được ví tiền chỉ mong nhanh chóng trả lại tài sản cho người đánh rơi. Ở trường cũng thường xuyên truyền đạt cho các em không tham của rơi, nhặt được tài sản thì phải trả lại. Thư và Nam đã thể hiện được đức tính tốt trên.

Còn cô Hằng cho biết việc làm của Thư và Nam thể hiện đức tính tốt đẹp của các em là không tham của rơi, một lòng nghĩ đến việc trả lại tài sản cho người đánh mất tiền. Đây là một bài học đẹp cho toàn thể học sinh trong trường. Nhà trường sẽ tổ chức biểu dương, khen thưởng dưới cờ đối với hai em Thư và Nam nhằm động viên tinh thần, đồng thời lan tỏa hơn nữa những hành động tương tự.

VĂN TUẤN – A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên