12/12/2013 06:15 GMT+7

Học sinh dân tộc nội trú phải tốn tiền khám sức khỏe

DUY THANH
DUY THANH

TT - Người dân huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) phản ảnh học sinh lớp 5 khi được xét tuyển vào lớp 6 Trường phổ thông Dân tộc nội trú của huyện bắt buộc phải có giấy khám sức khỏe do bệnh viện huyện cấp, khiến phụ huynh học sinh tốn 290.000 đồng/lần khám, làm cho người nghèo càng khó khăn hơn.

Mở rộng chính sách hỗ trợ cho học sinh dân tộc rất ít ngườiNhiều chính sách hỗ trợ thầy, trò năm học mới

Ngày 10-12, ông Phạm Văn Thành, hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Khánh Sơn, cho biết việc này làm theo chỉ đạo đã có từ lâu của Sở Giáo dục và đào tạo. “Trước đây chi phí cho việc khám sức khỏe này chỉ vài chục ngàn đồng, sau đó tăng lên và hiện nay là 290.000 đồng. Tôi thấy quy định việc phải có giấy chứng nhận đủ sức khỏe là không cần thiết, vì khi các em vào trường thì trường vẫn phải khám và có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Tôi đã nhiều lần kiến nghị bỏ quy định này nhưng đến nay vẫn chưa thấy có chỉ đạo mới” - ông Thành nói. Trong khi đó, ông Lê Tuấn Tứ, giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa, nói sẽ chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng này.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên