22/08/2006 19:02 GMT+7

Học nước ngoài, về làng tranh cử chức... trưởng thôn

Theo Chinadaily - Tiền Phong
Theo Chinadaily - Tiền Phong

Tờ "Quang Minh hàng ngày" cho hay, một sinh viên cao học ở Anh, 28 tuổi, vừa trở thành Chủ nhiệm thôn Tiểu Khanh, tại huyện Vĩnh Gia, thuộc tỉnh Chiết Giang, phía Đông Trung Quốc.

bplZLRxS.jpgPhóng to
Lưu học sinh Trung Quốc Chương Văn Quỳnh - Tân chủ nhiệm thôn Tiểu Khanh
Tờ "Quang Minh hàng ngày" cho hay, một sinh viên cao học ở Anh, 28 tuổi, vừa trở thành Chủ nhiệm thôn Tiểu Khanh, tại huyện Vĩnh Gia, thuộc tỉnh Chiết Giang, phía Đông Trung Quốc.

Rời khỏi ngôi làng của mình từ năm 7 tuổi, Chương Văn Quỳnh (Zhang Wenqiong) đã tốt nghiệp ngành Tài chính và Kế toán tại London. Chương theo học chương trình 5 năm tại Anh.

Trong bài phát biểu nhậm chức của mình Chương nói: "Tôi có lòng nhiệt tình, những suy nghĩ và phương cách thay đổi cho ngôi làng của mình".

Tiểu Khanh (Xiao Keng) là một ngôi làng nhỏ chỉ có thu nhập hàng năm khoảng 2.281 tệ trên đầu người (khoảng 4,5 triệu đồng). Trước khi bỏ việc ở thành phố, Chương đã đầu tư hơn một triệu tệ tiền làm thêm của mình về cho làng hồi tháng 4-2006.

Vì có những lời xì xầm, anh dùng tiền để tranh thủ được phiếu bầu của mọi người, anh nói: "Tôi ủng hộ tiền vì ngôi làng quê hương của tôi cần nó".

385/405 phiếu bầu Chương vào chức trưởng thôn. "Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi có một chàng trai trẻ, tốt nghiệp cao học ở nước ngoài, tự nguyện trở về xây dựng quê hương", một cử tri nói rõ cảm tưởng của mình khi bỏ lá phiếu bầu cho Chương.

Chương Văn Quỳnh là lưu học sinh Trung Quốc đầu tiên được bầu vào chức vụ Chủ nhiệm thôn.

Ông cựu trưởng thôn, 62 tuổi rất hài lòng khi có được một người kế nhiệm ưng ý: "Tôi quá già và sức khỏe không còn tốt. Tôi vẫn tìm kiếm một người trẻ, có năng lực để thay thế tôi".

Trả lời phỏng vấn trên tờ Kinh tế hàng ngày Ôn Châu, Chương nói rõ: "Không có gì giá trị hơn những đóng góp của tôi trên mảnh đất quê hương. Những gì tôi làm sẽ được những người dân ở đây chấp nhận. Tôi có khả năng đóng góp nhiều hơn nữa cho ngôi làng, vì tôi vẫn còn ở đây nhiều năm".

Theo Chinadaily - Tiền Phong
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên