07/11/2013 13:00 GMT+7

Học nhạc sớm cho lợi ích dài lâu

BS HUỲNH KHIÊM HUY(Theo Journal of Neuroscience)
BS HUỲNH KHIÊM HUY(Theo Journal of Neuroscience)

TT - Chương trình học và rèn luyện âm nhạc từ nhỏ có thể giúp não hoạt động tốt hơn khi trưởng thành. Đó là kết quả nghiên cứu mới từ các nhà khoa học thuộc Đại học Northwestern (Mỹ).

Nên cho trẻ học nhạc như thế nào?

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học khảo sát 44 người có độ tuổi từ 55-76, những người này được nghe một đoạn diễn thuyết ghi âm sẵn và cùng lúc được đo hoạt động điện của vùng xử lý âm thanh trên não. Kết quả cho thấy tốc độ đáp ứng ở não có thay đổi tùy theo việc học âm nhạc từ nhỏ, người có quãng thời gian chơi nhạc càng nhiều thì tốc độ đáp ứng càng nhanh. Điểm chú ý là những người tham gia nghiên cứu chỉ học nhạc từ nhỏ và sau khoảng 40 năm họ hoàn toàn không chơi nhạc trở lại.

Khả năng xử lý âm thanh của não bộ sẽ chậm dần theo tuổi tác và việc học âm nhạc sớm có thể đem lại lợi ích về sau.

BS HUỲNH KHIÊM HUY(Theo Journal of Neuroscience)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên