Học nghề: cánh cửa mở rộng

PHÚC ĐIỀN
PHÚC ĐIỀN

AT - Gần 500.000 thí sinh không đủ điểm sàn để được xét tuyển vào ĐH, CĐ sau kỳ thi tuyển sinh 2012. Tuy vậy, cánh cửa vào đời không phải đã khép lại với những bạn trẻ này. Cơ hội học nghề, học trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) vẫn luôn là con đường rộng mở với nghề nghiệp vững chắc để vào đời đối với những bạn trẻ biết lượng sức mình.

gww2ouSp.jpgPhóng to
Học viên ngắn hạn nghề sửa chữa ôtô Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Phú Lâm- Ảnh: HÀ BÌNH

TS Nguyễn Đức Nghĩa, thành viên Ban chỉ đạo tuyển sinh quốc gia, khẳng định: các trường trung cấp chuyên nghiệp và hệ thống trường nghề cả nước đủ chỉ tiêu tuyển tất cả thí sinh không trúng tuyển ĐH, CĐ. Vấn đề còn lại là các bạn trẻ đủ quyết tâm để chọn cho mình một nghề phù hợp hay không...

Hơn 400.000 chỗ học chính quy

Mùa tuyển sinh 2012, các trường TCCN, CĐ và ĐH cả nước sẽ tuyển sinh khoảng 330.000 chỉ tiêu TCCN hệ chính quy. Cả nước có gần 140 trường CĐ nghề, hơn 300 trường trung cấp nghề tuyển sinh và đào tạo nghề chính quy trình độ trung cấp và CĐ. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh chính quy hằng năm của các trường nghề hơn 100.000. Chưa kể cơ hội học nghề ngắn hạn ở 2.000 cơ sở dạy nghề cả nước.

Ngoại trừ các trường TCCN đào tạo các ngành năng khiếu, tất cả các trường TCCN đều tuyển sinh theo hình thức xét tuyển. TS Hoàng Ngọc Vinh, vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp Bộ GD-ĐT, nói: “Chọn cho mình một nghề ở bậc TCCN tức là chọn một con đường ngắn hơn vào đời. Nếu đã có bằng tốt nghiệp THPT, người học có thể đi làm sau hai năm học trung cấp. Bất cứ quốc gia nào cũng cần nhiều lao động có tay nghề và sẽ cần thợ nhiều hơn kỹ sư. Do vậy, nếu học nghề đúng với khả năng, sẽ có nhiều cơ hội việc làm và cả cơ hội học tiếp lên trình độ cao hơn nếu có khả năng”.

Hệ TCCN không chỉ rộng cửa vì chỉ tiêu khá cao mà còn ở sự đa dạng hàng trăm ngành nghề, không quá khó để chọn lựa. Những ngành nghề được xem là thu hút người học hiện nay thuộc về nhóm ngành kinh tế và y - dược với các ngành: kế toán, tài chính, quản trị dịch vụ nhà hàng khách sạn, dược sĩ trung học, điều dưỡng... Tuy nhiên, nhóm ngành nghề được nhà tuyển dụng chào mời hiện nay lại vẫn thuộc về nhóm kỹ thuật: điện lạnh, cơ khí, cơ điện tử với nhiều cơ hội việc làm ổn định.

Ở lĩnh vực nông nghiệp cũng có nhiều ngành nghề “dễ sống” tại các địa phương như: bảo vệ thực vật, chăn nuôi thú y... Làm chủ một đại lý kinh doanh các sản phẩm bảo vệ thực vật, hoặc một cơ sở kinh doanh giống cây trồng, chăm sóc vấn đề sinh sản cho các giống vật nuôi vẫn là cơ hội trong tầm tay với những người tốt nghiệp trung cấp nhóm ngành nghề nông nghiệp. Ngành sư phạm vẫn mở rộng cửa với những người có bằng trung cấp sư phạm mầm non, sư phạm tiểu học. Đặc biệt, ở bậc mầm non, hầu hết các thành phố lớn, các vùng công nghiệp đều thiếu nghiêm trọng đội ngũ giáo viên mầm non.

Hệ thống các trường CĐ nghề và trung cấp nghề mở ra một chọn lựa khác cho người học với hơn 400 nghề, nội dung chương trình đào tạo giảm lý thuyết, tăng thời lượng thực hành nghề. Các cơ sở đào tạo nghề phân bố đều cả nước với đủ các ngành nghề công nghiệp, kinh tế dịch vụ, giao thông vận tải, xây dựng, nông lâm ngư, bưu điện, viễn thông, y dược, sư phạm, văn hóa nghệ thuật...

Học ngắn hạn: nhiều nghề hấp dẫn

“Nếu chọn con đường học nghề ngắn hạn, chỉ với ba tháng đến một năm, một người vừa tốt nghiệp THPT có thể tự tin với nghề nghiệp đàng hoàng đi xin việc” - ông Trần Văn Hải, hiệu trưởng Trường trung cấp nghề kỹ thuật công nghệ Hùng Vương, nói. Mỗi năm, các cơ sở dạy nghề cả nước đào tạo khoảng 1,7 triệu lượt người, trong đó chủ yếu là học nghề ngắn hạn. Ông Nguyễn Thành Hiệp, trưởng phòng dạy nghề Sở Lao động - thương binh & xã hội TP.HCM, nhận định: “So với dạy nghề chính quy dài hạn, các lớp nghề ngắn hạn hấp dẫn người học vì thời gian đào tạo ngắn. Cũng do tính ngắn hạn nên các cơ sở dạy nghề năng động thay đổi chương trình, thị trường lao động cần nghề gì, các lớp nghề ngắn hạn có thể đáp ứng nhanh hơn”.

Bạn Nguyễn Minh Tâm, học viên Trung tâm dạy nghề Bình Thạnh, TP.HCM, bộc bạch: “Với những người không đủ điểm vào ĐH, CĐ, học nghề ngắn hạn là con đường hiệu quả vì thời gian học nhanh, chương trình học lý thuyết rất ít, hầu hết thời gian dành cho thực hành, cũng khỏi phải học những môn như quân sự, quốc phòng nên có thể đi làm nhanh hơn và tay nghề có thể tốt hơn”.

Một trong những nghề ngắn hạn hấp dẫn người học trong những năm gần đây là nghề sửa chữa điện thoại di động. Với nghề này, các trung tâm dạy nghề đã có những khóa học sửa chữa Smartphone, cài đặt và xử lý lỗi Iphone bên cạnh các lớp học sửa chữa dòng điện thoại “bình dân” từ nhiều năm trước. Nghề này, tất nhiên yêu cầu người có sở trường, kiến thức về công nghệ điện thoại di động nhưng thời gian học rất ngắn (chỉ khoảng ba tháng). Các lớp ngắn hạn nghề điện lạnh cũng hấp dẫn với cơ hội việc làm liên quan đến hệ thống lạnh ở các nhà máy, các khách sạn hoặc làm chủ một cơ sở sửa chữa, bảo trì, kinh doanh các mặt hàng điện lạnh...

Một nghề hấp dẫn khác ở hệ ngắn hạn là nghề nấu ăn. Đây là nghề đặc biệt chỉ được đào tạo ở bậc ngắn hạn. Nếu có năng khiếu và thời gian một năm học nghề, người học có thể làm đầu bếp quán ăn, có thể bước vào nghề làm bánh, cũng có thể phụ bếp ở những nhà hàng, khách sạn lớn... Pha chế rượu cũng là một nghề thú vị đang được đào tạo ở các trường nhóm ngành du lịch hoặc các trung tâm văn hóa. Nghề chăm sóc hoa kiểng, cây xanh là một nghề được xem là dễ sống, ngay cả ở đô thị, với những người yêu thích nghề độc đáo này.

“Cơ hội học nghề không thiếu. Ai tự tin chọn cho mình nghề phù hợp tức là tự tạo cho mình một bệ phóng tốt để vào đời. Chính mình mới tạo nên vinh quang cho nghề nghiệp và công việc. Điều đáng tự hào của mỗi người không phải ở chỗ anh có bằng cấp này nọ mà ở chỗ anh vào đời, lập thân, trước mắt là tự nuôi mình và sau này nếu có điều kiện sẽ lo cho người thân. Đó là mục đích cao cả của mỗi đời người. Và, chọn học nghề là con đường giúp một người có thể đạt mục đích vào đời, tự lập sớm hơn” - TS Nguyễn Toàn, hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, TP.HCM, chia sẻ.

Thủ tục xét tuyển vào trường tccn và trường nghề

Các trường nghề và hầu hết trường TCCN đều tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển. Tùy từng trường, các trường có thể tuyển theo điểm thi ĐH, CĐ 2012; tuyển theo học bạ THPT hoặc theo điểm thi tốt nghiệp. Thời hạn tuyển sinh của các trường này kéo dài sau mùa tuyển sinh ĐH, CĐ. Hồ sơ xét tuyển có thể mua tại trường có nguyện vọng học. Học sinh tốt nghiệp trường trung cấp nghề và CĐ nghề được cấp bằng nghề theo mẫu của Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - thương binh & xã hội. Tốt nghiệp trung cấp nghề được học liên thông ngay lên CĐ nghề.

Tốt nghiệp TCCN được cấp bằng theo mẫu của Bộ GD-ĐT. Người tốt nghiệp TCCN loại khá trở lên được dự thi liên thông lên CĐ (cùng ngành) ngay sau khi tốt nghiệp, tốt nghiệp loại trung bình sẽ được dự thi sau một năm làm việc đúng ngành được đào tạo.

jZRoPl1u.jpgPhóng to

Áo Trắng số 16 ra ngày 01/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

PHÚC ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất