Phóng to |
| Học trò ở Thành Đô, Trung Quốc trong giờ thí nghiệm hóa |
Một khởi đầu dữ tợn làm sao cho một ngày dữ tợn đầy những gương mặt dữ tợn với những thái độ dữ tợn"- nhật báo Anh The Observer mô tả cảnh người Anh xếp hàng trước một cửa hiệu sang trọng trong một bài báo đề tựa: "Vì sao chúng ta... thô lỗ thế?"."Xin thứ lỗi, cho phép, cảm ơn - đâu rồi những lời cầu khiến mà người Anh, một dân tộc nổi tiếng tao nhã, thường quen nói? Chúng ta chẳng từng được biết đến vì cách cư xử của mình đấy sao?" - bà Tingay, 77 tuổi, đã thốt lên như thế về cách hành xử của một bộ phận dân Anh hiện nay.
Bà nhận xét: "Chúng ta trèo lên nhau và làm những gì mình muốn, bất chấp những ai chúng ta có thể giẫm đạp hay xúc phạm". Sự thô lỗ này không chỉ thấy ở đô thị London hay những khu phố mua bán bận rộn... Hai đài truyền hình Anh gần đây đã phát đi các phóng sự đặc biệt dài hàng giờ mô tả... sự thô lỗ trên toàn nước Anh. Báo The Sun tuần rồi khởi xướng cuộc vận động chống chửi thề. Chính phủ Anh cũng quyết định phải thay đổi những hình ảnh không mấy thiện cảm này, mà một trong những lý do chính được giải thích là giới trẻ Anh không được dạy cách cư xử trong xã hội.
Bộ Giáo dục Anh quyết định chi một phần trong 9,6 triệu bảng cho chương trình dạy học sinh làm một công dân tốt. Từ nay, cách hành xử tử tế không còn là tiêu chuẩn tự nguyện mà sẽ bắt buộc. Người lớn được kêu gọi phải tu chỉnh lại mình, vì các bài học dễ thấm nhuần hơn với những gương hành xử đúng mực của người lớn chung quanh họ.Tại Trung Quốc (TQ), nhiều thành phố cũng đang thí điểm chương trình "học sinh tốt" mới, trong đó một học sinh tốt trước hết phải là "người con tốt trong gia đình, công dân tốt trong xã hội". Cách đánh giá này khác với tiêu chuẩn "học sinh ba tốt" được lưu hành ở TQ 50 năm qua, vốn đánh giá "một học sinh tốt là người tốt về đạo đức, học tập và thể lực". Sau nửa thế kỷ trải nghiệm, các nhà giáo dục TQ thừa nhận cách đánh giá về đạo đức và hạnh kiểm cộng thành tích học tập là không hợp lý, gây nhiều áp lực lên học sinh, tác hại sức khỏe tinh thần của chúng.
Bộ Giáo dục TQ nói họ đang xem xét một chương trình giáo dục "hết sức thực tế", trong đó việc đào tạo đạo đức công dân tương lai sẽ thông qua các hoạt động thường nhật: dạy học sinh tự tổ chức cuộc sống của mình, biết học và nghỉ ngơi theo thời biểu, tiết kiệm trong chi xài, lễ phép, tôn trọng người già, có tinh thần làm việc đội nhóm và tương trợ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận