18/08/2009 01:33 GMT+7

Hóc dị vật: khai một đằng, hóc một nẻo!

L.TH.H.
L.TH.H.

TT - Thời gian qua, Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM tiếp nhận nhiều trường hợp hóc dị vật mà dị vật gắp ra khác hoàn toàn với lời khai ban đầu của bệnh nhân (BN).

Có BN khai bị hóc xương gà do mới ăn cháo gà, nhưng thực tế dị vật là tăm tre (lẫn trong rau sống); dị vật là cọng kẽm của miếng chà nồi nhưng BN khai mới ăn gỏi vịt; có khi dị vật là dằm tre (lẫn trong bánh phở) nhưng BN bảo trước đó chỉ ăn phở bò...

Bác sĩ Nguyễn Bá Khoa - khoa tai đầu mặt cổ BV Tai mũi họng TP.HCM - khuyên để tránh bị hóc dị vật, BN cần cẩn thận khi ăn, uống và nên khai đầy đủ các thông tin cho thầy thuốc nếu nghi ngờ bị hóc dị vật. Với thầy thuốc, để tránh bỏ sót dị vật thì không chỉ chú ý tìm loại dị vật theo lời khai của BN mà cần khai thác kỹ bệnh sử, không bỏ qua những dấu chứng quan trọng để khảo sát hết các vị trí ở hạ họng, thực quản...

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên