20/02/2017 13:14 GMT+7

Học cách sẻ chia cùng cha mẹ

PHƯƠNG NGUYỄN
PHƯƠNG NGUYỄN

TTO - Chiều cuối tuần vừa qua, gần 1.000 học sinh khối 11 của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (TP.HCM) đã có một buổi giáo dục kỹ năng sống đầy ý nghĩa với chuyên đề “Thể hiện lòng hiếu thảo”.

TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu thảo luận về lòng biết ơn với cha mẹ cùng học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi - Ảnh: Phương Nguyễn
TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu thảo luận về lòng biết ơn với cha mẹ cùng học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi - Ảnh: Phương Nguyễn

TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) đã dẫn dắt buổi sinh hoạt đi từ không khí vui tươi, sôi động khi cùng các em học sinh chia sẻ suy nghĩ về cha mẹ; cho đến những giây phút sâu lắng khi các em trải lòng về nỗi khó nhọc của mẹ cha.

Trong buổi sinh hoạt, TS Hiếu đã đặt ra hàng loạt câu hỏi gần gũi để học sinh cùng thảo luận như: “Ai có thể cho ta vô vàn thứ quý giá mà không đòi hỏi lại? Ai có thể chăm sóc ta khi ta đau ốm? Ai đã luôn lo lắng cho ta?”... Từ những câu trả lời của học sinh, TS Hiếu đã dành cho các em những giây phút tự ngẫm nghĩ về cách mà các em đã thể hiện lòng biết ơn với cha mẹ...

Theo cô Dương Thu Trang - phó hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, nhà trường chọn chủ đề “Thể hiện lòng hiếu thảo” để sinh hoạt kỹ năng sống cho học sinh khối 11 vì nhiều phụ huynh tâm sự bây giờ thật khó để kết nối với con cái.

“Công nghệ thông tin ngày càng phát triển khiến các em thu hẹp lại trong thế giới riêng của mình hoặc thế giới “ảo” mà quên đi sự sẻ chia cùng cha mẹ. Từ buổi sinh hoạt này, nhà trường mong muốn học sinh nhận thức được giá trị của gia đình, tình yêu và sự hi sinh của cha mẹ. Để từ đó, các em thay đổi cách ứng xử hằng ngày với cha mẹ mình”.

PHƯƠNG NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên