09/11/2009 06:25 GMT+7

Học bổng từ trái tim

HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

TT - Chương trình trao học bổng khuyến tài của Hội Khuyến học TP.HCM (sáng 25-10) có rất nhiều ân nhân. Đơn giản bởi mỗi ân nhân tài trợ học bổng cho một SV và tài trợ đến khi SV tốt nghiệp đại học. Vì thế, nhiều người vẫn gọi đó là “học bổng 1:1” hay “học bổng từ trái tim”.

Nhật ký phóng viên:

Học bổng từ trái tim

TT - Chương trình trao học bổng khuyến tài của Hội Khuyến học TP.HCM (sáng 25-10) có rất nhiều ân nhân. Đơn giản bởi mỗi ân nhân tài trợ học bổng cho một SV và tài trợ đến khi SV tốt nghiệp đại học. Vì thế, nhiều người vẫn gọi đó là “học bổng 1:1” hay “học bổng từ trái tim”.

Bà Lê Minh Ngọc - phó chủ tịch Hội khuyến học TP.HCM, cho biết: “Học bổng 1:1 mang nặng ân tình giữa người trao và người nhận. Người trao học bổng không đơn thuần giúp SV về mặt tài chính để các em theo đuổi việc học, mà còn chia sẻ nỗi bất hạnh với SV, được chứng kiến sự trưởng thành, sự thành đạt của SV mà mình đã giúp đỡ. Người nhận học bổng cũng không đơn thuần nhận những đồng tiền quý giá để mình thực hiện ước mơ. Các em còn có chỗ dựa về tinh thần của những người cha, người mẹ thứ hai. Các em có thêm niềm tin để phấn đấu vượt qua khó khăn”.

Học bổng từ trái tim nên người trao học bổng luôn dõi theo quá trình học tập của người nhận. Học bổng từ trái tim nên người nhận có thể viết thư thường xuyên cho người trao, xưng “con” và gọi “ba”, “má”, “anh”, “chị” - tâm sự tất cả những nỗi lòng, những va vấp để được chỉ bảo, sẻ chia...

SV Châu Ngọc Hiền (ĐH Bách khoa TP.HCM) tâm sự: “Những lần viết thư cho ân nhân, mình không chỉ báo cáo kết quả học tập mà còn kể lể, trình bày tất cả tâm tư để rồi nhận thấy một mối dây liên kết đang được thắt chặt, cảm thấy phải cố gắng thật nhiều để xứng đáng với tấm lòng của ân nhân”.

Vì ý nghĩa trên mà từ năm ân nhân đầu tiên tài trợ học bổng cho năm SV, đến nay sau 10 năm, học bổng từ trái tim đã thu hút hơn 200 ân nhân, tài trợ học bổng dài hạn cho 941 SV. Và nhà tài trợ không chỉ có doanh nhân, luật gia, tu sĩ, họa sĩ... mà còn có cả những đơn vị (như câu lạc bộ phu nhân các tổng lãnh sự, Hiệp hội Doanh nghiệp Anh...), cả những người thương binh tự nguyện chia sẻ phần lương ít ỏi của mình giúp SV có điều kiện học tập.

Nói như nhiều bạn SV đã và đang nhận học bổng khuyến tài: “Những tấm lòng như thế làm sao có thể quên!”. Có lẽ vì thế mà nhiều SV trong số đó (đã ra trường và thành đạt) đang cùng nhau thực hiện học bổng nghĩa tình “Học bổng rước bạn đi sau”...

HOÀNG HƯƠNG

HOÀNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên