25/10/2015 05:31 GMT+7

Học bóng chuyền, học làm người

KHƯƠNG XUÂN (khuongxuan@tuoitre.com.vn)
KHƯƠNG XUÂN (khuongxuan@tuoitre.com.vn)

TT - Ăn nói lễ phép, tự chủ trong hoạt động cá nhân và sinh hoạt tập thể là ấn tượng đầu tiên khi bước chân vào thế giới của những cô gái trong “lò” đào tạo bóng chuyền của CLB Thông Tin Lienvietpostbank.

Những VĐV tuyến 2 và 3 đang tập luyện - Ảnh: Nam Khánh
Những VĐV tuyến 2 và 3 đang tập luyện - Ảnh: Nam Khánh

Ngoài giờ tập bóng, đến trường học văn hóa, các VĐV ở đây còn được dạy nấu ăn, giáo dục tâm lý giới tính.

*** Error ***

Không được sử dụng điện thoại di động, Facebook

Trung tá Vũ Văn Điểm, chính trị viên CLB bóng chuyền Thông Tin, cho biết tất cả VĐV dưới 18 tuổi của CLB đều bị cấm sử dụng điện thoại di động và mạng xã hội. Để trò chuyện với gia đình, CLB có máy điện thoại để ở bàn chỉ huy, các em có thể xin phép để gọi về cho người thân và ngược lại. CLB có phòng máy tính kết nối Internet để cho các VĐV vào sử dụng phục vụ việc tìm kiếm tài liệu học văn hóa, học bóng chuyền. Hệ thống máy tính này cũng được chặn toàn bộ việc truy cập vào các trang mạng xã hội như Facebook để các VĐV chuyên tâm vào học tập, rèn luyện.

Là CLB bóng chuyền thuộc Bộ Tổng tham mưu - Binh chủng Thông tin liên lạc, các VĐV ở đây được rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp và kỷ cương của quân đội. Một ngày của các VĐV được bắt đầu lúc 5g30 sáng với bài tập thể dục buổi sáng, tiếp đó làm vệ sinh cá nhân và vệ sinh doanh trại nơi CLB đang đóng quân rồi ăn sáng, ra nhà tập để bắt đầu vào buổi tập đầu tiên trong ngày.

Buổi chiều các VĐV tiếp tục tập luyện tại CLB, ăn chiều lúc 17g rồi đạp xe đến Trường đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội để học văn hóa. Dù VĐV tự đi xe đạp đến trường nhưng CLB luôn cử HLV đi theo để giám sát, hỗ trợ các em khi tham gia giao thông phòng khi gặp sự cố. 21g, sau buổi học các VĐV được HLV đưa về CLB và lên giường ngủ lúc 22g theo quy định.

Ăn nói rất lễ phép, tự chủ trong mọi hoạt động cá nhân và sinh hoạt tập thể là ấn tượng ai cũng cảm nhận được khi gặp gỡ các VĐV ở đây. Mỗi tháng các VĐV chỉ được ra ngoài đơn vị tối đa từ 1- 2 lần, mỗi lần không quá 3 tiếng để cắt tóc, mua đồ dùng cá nhân..., khi ra ngoài phải có giấy đồng ý của chỉ huy.

Trung tá Điểm cho biết: “Tuyến nhỏ nhất ở CLB, có cháu mới 11 tuổi nên khi mới xa gia đình nhiều cháu còn phải dỗ vì khóc nhớ nhà. Ở CLB, chúng tôi không chỉ dạy các em chơi bóng chuyền, học văn hóa mà quan trọng hơn phải dạy các em trở thành những công dân tốt. Từ lời ăn tiếng nói, tác phong đi đứng, ứng xử của các VĐV đều được uốn nắn.

Mỗi chủ nhật được nghỉ tập, các em được bố trí đến nhà bếp nhặt rau, vo gạo, sơ chế món ăn theo hướng dẫn của nhà bếp. Mỗi cô bé đến đây sau này đều phải có gia đình, khi chia tay sự nghiệp VĐV các em cũng phải biết các kỹ năng này để thu vén cuộc sống. Nếu đơn vị không dạy cho các em những điều này thì rất thiệt thòi cho các em, chứ không phải vì nhà bếp cần người giúp việc”.

Các VĐV tuyến 2 và 3 đang tập luyện - Ảnh: Nam Khánh
Các VĐV tuyến 2 và 3 đang tập luyện - Ảnh: Nam Khánh

VĐV được cấp nhà, bố trí công việc khi giải nghệ

Đây là điều hiếm có mà CLB thể thao hay địa phương nào trên cả nước làm được. HLV Thu Ngọc của đội tuyển tuyến hai của CLB cho biết các VĐV, HLV rất yên tâm vì ở CLB gần như VĐV nào khi lập gia đình cũng được CLB cấp nhà, đất. “Khi tôi lấy chồng, CLB cũng cấp cho tôi mảnh đất hơn 30m2 ở Cầu Giấy. Các VĐV như Phạm Thị Yến, Đỗ Thị Minh, Trần Thu Trang, Phạm Kim Huệ... đều được cấp nhà, người chưa có gia đình thì được cho mượn nhà để ở”, HLV Thu Ngọc chia sẻ.

Để tuyển quân, các HLV đi khắp cả nước để tìm ứng viên đủ tiêu chuẩn. Theo quy định tuyển chọn, VĐV đầu vào 11 tuổi phải đạt chiều cao 1,65 - 1,67m; VĐV 15 tuổi phải đạt chiều cao 1,70 - 1,73m trở lên. Các VĐV sẽ được CLB đo xương để xác định chiều cao tối đa khi trưởng thành để có hướng đào tạo. Lương cho VĐV tuyến một cũng rất cao, dao động từ 20 - 30 triệu đồng/tháng. Một HLV cho biết từ ngày có nhà tài trợ Ngân hàng Liên Việt, lương của HLV đã tăng lên gấp ba từ 9 triệu đồng/tháng lên 27 triệu đồng/tháng (cả tiền lương quân hàm và lương nhà tài trợ).

13 tuổi, cao 1,73m, vào đội được hai năm nhưng VĐV Đặng Thu Huyền ở Thường Tín, Hà Nội đã được chuyển lên tuyến 2. Thu Huyền chia sẻ: “Cháu rất thích bóng chuyền, do cháu có chiều cao tốt nên trong một lần đọc báo ông cháu biết CLB Thông Tin có tuyển VĐV năng khiếu nên đã cho cháu về Hà Nội dự tuyển. Cháu thần tượng chị Linh Chi và mơ ước sau này sẽ được đấu cho đội một của CLB”.

Các VĐV tuyến 2 và 3 đang tập luyện - Ảnh: Nam Khánh
Các VĐV tuyến 2 và 3 đang tập luyện - Ảnh: Nam Khánh

VĐV Phạm Thị Nguyệt Anh, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, kể: “Ở CLB cháu được học bóng chuyền, học văn hóa và cả nấu ăn. Thỉnh thoảng CLB còn mời cả chuyên gia tâm lý về trò chuyện với đội. Sinh hoạt trong môi trường kỷ luật quân đội khiến cháu trưởng thành, bố mẹ ở xa cũng yên tâm”.

Trung tá Điểm cho biết: "Theo quy định của CLB, từ 18 tuổi trở lên nếu VĐV đủ tiêu chuẩn sẽ được cho nhập ngũ. Hiện tại CLB Thông Tin có bốn chiến sĩ mới nhập ngũ là Nguyễn Thanh Hương, Nguyễn Thu Hường, Phạm Thị Huệ, Đặng Thị Thoan. Sau 2 năm nhập ngũ các chiến sĩ sẽ là quân nhân chuyên nghiệp. Sau khi kết thúc sự nghiệp VĐV, các chiến sĩ sẽ được chuyển sang công tác huấn luyện hoặc làm chiến sĩ thông tin. Ngoài bốn chiến sĩ mới nhập ngũ thì gần như toàn bộ đội hình chính của CLB Thông Tin đều là quân nhân chuyên nghiệp, trong đó VĐV Phạm Thị Yến mang quân hàm cao nhất là thiếu tá.

Ba tuyến đào tạo

CLB Thông Tin Lienvietpostbank là đội bóng có hệ thống đào tạo chuyên nghiệp và giàu thành tích nhất của bóng chuyền VN.

Trụ sở của đội bóng ở ngõ 155 Trường Chinh, Hà Nội là tòa nhà 7 tầng, 3 sân tập với mặt sàn đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế, phòng tập thể lực, phòng vật lý trị liệu, phòng xông hơi matxa, phòng sinh hoạt chung, phòng hát karaoke... CLB luôn duy trì ba tuyến đào tạo: tuyến 1 từ 13 - 16 tuổi; tuyến 2 dưới 18 tuổi; tuyến 3 là đội hình chính của CLB Thông Tin thi đấu tại giải chuyên nghiệp VN và quốc tế.

Trong lịch sử 45 năm của mình, đội bóng này luôn đứng ở những vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng các CLB bóng chuyền nữ hàng đầu cả nước. Chỉ tính từ năm 2010 - 2014, CLB đã đoạt 4/5 chức vô địch quốc gia. Năm 2014 CLB giành đến 8 chức vô địch ở các giải: vô địch quốc gia, VTV Bình Điền, Siêu cúp Đạm Cà Mau, Giải tứ hùng Lienvietpostbank, Giải Hoa Lư - Đạm Ninh Bình, Giải Quân đội mở rộng, Giải trẻ toàn quốc...

KHƯƠNG XUÂN (khuongxuan@tuoitre.com.vn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên