
Nhiều nhà sản xuất anime cũng dần mở rộng cửa hợp tác, đào tạo các studio hoạt hình Hàn Quốc, với thành quả là anime Solo Leveling - Ảnh: A-1 Pictures
Anime đối mặt thách thức trước sự trỗi dậy của Hàn, Trung
Khi Hàn Quốc và Trung Quốc gia tăng đầu tư vào ngành hoạt hình, anime Nhật Bản đang chịu áp lực lớn từ tình trạng "chảy máu chất xám". Các studio nước ngoài không chỉ gia công mà còn sản xuất anime chất lượng cao, thu hút nhân tài rời khỏi thị trường Nhật.
Nhà sản xuất Takuya Yoshioka của Kadokawa lo ngại ngành công nghiệp anime Nhật Bản sẽ mất vị thế nếu không cải thiện môi trường làm việc và mô hình sản xuất.
Tuy không được nhắc tên, cơn sốt Na Tra 2 chắc hẳn đã làm rúng động không ít nhà làm phim hoạt hình Nhật Bản
Trong khi đó, Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác với các hãng lớn như Kadokawa, đồng thời sản xuất anime dựa trên tác phẩm Nhật, làm dấy lên lo ngại về sự kiểm soát của các tập đoàn nước ngoài.
Hiện tượng “chảy máu chất xám” đang diễn ra không chỉ ra nước ngoài mà còn sang ngành game, nơi có mức lương và điều kiện làm việc tốt hơn.
Trong khi đó, các công ty Trung Quốc như Tencent, NetEase, Bilibili đang dần nắm quyền kiểm soát nhiều dự án anime Nhật Bản, đồng thời sản xuất anime chất lượng cao dựa trên tác phẩm Nhật.
Các chuyên gia trong ngành có quan điểm khác nhau về tính bền vững của anime. Một số cho rằng nên tăng tỉ lệ doanh thu chia cho các xưởng phim, trong khi các tập đoàn lớn hướng tới việc hợp nhất các studio để tối ưu tài chính.
Một số studio như Pierrot và Colorido chọn cách vay vốn ngân hàng hoặc hợp tác với các nền tảng phát trực tuyến để đảm bảo nguồn tài chính dài hạn.
Show tuyển idol nhí gây tranh cãi liệu có hủy?
Chương trình thực tế Under 15 của đài MBN đang vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi giới thiệu dàn thí sinh nhỏ tuổi, trong đó có bé mới 9 tuổi.
Nhiều khán giả bày tỏ lo ngại về hình ảnh, trang phục và phong cách trình diễn của các thí sinh, cho rằng chương trình đang đi quá giới hạn.

Nhiều ý kiến cho rằng hoạt động trong ngành giải trí quá sớm sẽ để lại ảnh hưởng xấu cho tuổi thơ của các bé mơ được làm idol - Ảnh: MBN
Trước áp lực từ dư luận, MBN thông báo sẽ xem xét lại toàn bộ kế hoạch phát sóng và nội dung chương trình, đồng thời khẳng định sẽ sớm có phản hồi chính thức. Hiện tại, tài khoản YouTube của Under 15 đã phải tạm khóa bình luận để tránh tranh cãi leo thang.
Trong khi một số ý kiến cho rằng chương trình có thể là cơ hội để tìm kiếm tài năng trẻ, phần lớn khán giả kêu gọi tẩy chay và yêu cầu nhà đài ngừng sản xuất. Những tranh cãi này đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa giải trí và sự phù hợp với lứa tuổi trong ngành công nghiệp thần tượng Hàn Quốc.
Jungkook BTS bị đánh cắp 8,4 tỉ won cổ phiếu khi đang nhập ngũ
Jungkook BTS trở thành nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính, khiến 33.500 cổ phiếu HYBE trị giá 8,44 tỉ won bị chiếm đoạt trái phép. Vụ việc xảy ra vào ngày 6-1-2024, ngay sau khi nam ca sĩ nhập ngũ.
Một kẻ chưa rõ danh tính đã mở ba tài khoản chứng khoán bằng tên của Jungkook, sau đó chuyển 33.500 cổ phiếu mà anh không hề hay biết.

Có nghi vấn rằng thủ phạm có thể là người thân cận với Jungkook - Ảnh: Naver
Trong đó, 33.000 cổ phiếu bị chuyển vào một tài khoản mới mở dưới tên anh, còn 500 cổ phiếu đã bị bán và chuyển cho bên thứ ba. Vào tháng 3-2024, Jungkook đệ đơn kiện bên thứ ba này và vào tháng 2-2025, tòa án yêu cầu trả lại cổ phiếu cho anh, xác định đây là hành vi trộm cắp danh tính.
Ban đầu, bên thứ ba kháng cáo nhưng đã rút đơn vào tháng 3-2025. Trong khi đó, thủ phạm chính vẫn chưa được xác định.
Vì kẻ này có quyền truy cập vào thông tin tài chính của Jungkook, nên có nghi vấn rằng người này có thể là người thân cận với anh. Công ty quản lý Big Hit Music đã nhanh chóng vào cuộc, đóng băng các tài khoản và khôi phục số cổ phiếu, ngăn chặn tổn thất tài chính lớn hơn.
Á hậu Đào Thị Hiền phủ nhận tin đồn bị tước vương miện

Á hậu Đào Thị Hiền - Ảnh: FBNV
Trước tin đồn bị tước danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023, Đào Thị Hiền khẳng định đây là thông tin sai sự thật.
Người đẹp cũng bác bỏ việc bị loại khỏi vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 vì làm răng sứ.
Trên trang cá nhân, cô bày tỏ sự bức xúc khi những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến danh dự cá nhân và hình ảnh cuộc thi.
Về lý do không vào vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024, Đào Thị Hiền cho biết sẽ chờ thông báo chính thức từ ban tổ chức.
Người đẹp quê Nghệ An từng gây chú ý khi rời công ty quản lý vào ngày 12-3, ngay khi vẫn còn đương nhiệm.
Sau đó, cô bất ngờ tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024 nhưng không có tên trong danh sách vào vòng trong.
Ban tổ chức cuộc thi cho biết quyết định này dựa hoàn toàn trên tiêu chí và đánh giá từ giám khảo.
AI trong ngành anime: Tiềm năng, thách thức và tranh cãi
Ngày 17-3, tại Liên hoan phim hoạt hình quốc tế Niigata, các chuyên gia như Tezuka Makoto, Aramaki Shinji, Iizuka Naomichi, Nakashima Ryo và Nagashima Hiroyuki đã thảo luận về việc ứng dụng AI trong anime, làm dấy lên tranh cãi về tác động của công nghệ này đến ngành.
Tezuka Makoto tiết lộ ông đã nghiên cứu AI để tái tạo phong cách của cha mình - huyền thoại Osamu Tezuka - suốt 5 năm qua.

Việc con trai ông Tezuka Osamu dùng các tác phẩm của cha để huấn luyện AI bị nhiều độc giả lên án kịch liệt - Ảnh: Pia
Thông tin này gây phản ứng trái chiều khi nhiều người cho rằng việc dùng AI để "tiếp tục" phong cách của một họa sĩ đã khuất là thiếu tôn trọng di sản của họ.
Nhà sản xuất phim hoạt hình Aramaki Shinji cũng đã trình bày thử nghiệm dùng AI để xử lý hình ảnh trong ULTRAMAN, đạt độ chính xác 95%. Dù có tiềm năng, nhiều chuyên gia lo ngại AI sẽ làm mất đi quá trình đào tạo họa sĩ, khiến thế hệ mới thiếu kỹ năng sáng tạo.
Một số ý kiến ủng hộ AI giúp tái tạo phong cách nguyên bản của các họa sĩ manga, như cách The First Slam Dunk làm với nét vẽ của Inoue Takehiko. Nhưng câu hỏi đặt ra: Liệu AI là công cụ hỗ trợ hay sẽ thay thế con người? Tranh luận này vẫn chưa có hồi kết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận