![]() |
Hoàng Xuân Vinh tại cuộc giao lưu. Ảnh: Nam Khánh |
Hàng trăm xạ thủ trẻ trên toàn quốc đã vô cùng hạnh phúc khi được gặp gỡ, giao lưu với nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh khi anh vừa trở về từ Rio.
Mặc dù thời tiết Hà Nội ngày 19-8 mưa bão rất to nhưng hàng trăm VĐV trẻ, VĐV, HLV ĐTQG, các địa phương trên cả nước đã có mặt tại buổi lễ để gặp gỡ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Xuất hiện trong sự vỗ tay, hò hét của các đồng đội, Hoàng Xuân Vinh thực sự cảm thấy rất hạnh phúc.
![]() |
Các thành viên tham dự chụp ảnh lưu niệm với Xuân Vinh. Ảnh: Nam Khánh |
Chia sẻ với các đồng đội trẻ của bắn súng VN, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nói: “Qua 16 năm tập luyện tại Nhổn, sự giúp đỡ của HLV, chuyên gia đã giúp tôi có thành tích ngày hôm nay. HCV Olympic là kết tinh của một quá trình tập luyện, tích lũy của cá nhân tôi, các HLV, chuyên gia . Đối mặt với khó khăn, chỉ có rèn luyện mới có thành công. Cách đây 16 năm tôi cũng như các bạn ngồi đây, tôi không nghĩ một ngày sẽ trở thành nhà vô địch Olympic. Con người VN có đầy đủ tố chất và năng lực để có thể thành công. Tôi tin tưởng các bạn trẻ ngồi đây là những mầm non của bắn súng VN, phát huy được những thành tích mà thế hệ cha anh đã để lại cho chúng ta”.
![]() |
Anh gặp gỡ một người hâm mộ. Ảnh: Nam Khánh |
Xạ thủ 19 tuổi Lê Thị Mai Anh (Hà Nội), cho biết thành tích mà đàn anh Hoàng Xuân Vinh giành được tại Olympic Rio 2016 gây xúc động lớn đối với các VĐV bắn súng. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với các VĐV trẻ, giúp các em nỗ lực tập luyện, thi đấu để giành tích cao cho bắn súng VN, giống như thần tượng Hoàng Xuân Vinh đã làm được tại Olympic Rio.
Mai Anh nói: “Xem trực tiếp anh Vinh thi đấu tại Olympic, các xạ thủ trẻ như tôi xúc động chảy nước mắt vì thành tích quá xuất sắc mà anh Vinh đã làm được. Có tập luyện bắn súng mới hiểu phút giây ngắm bắn căng thẳng tột độ mà anh Vinh đã trải qua và có ý nghĩa như thế nào. Chúng tôi rất tự hào về anh Vinh”.
Trước câu hỏi của một xạ thủ trẻ đến từ Quảng Ninh về việc làm thế nào để vượt qua được những áp lực khi thi đấu, Hoàng Xuân Vinh chia sẻ: “Đối với VĐV đỉnh cao, áp lực thi đấu rất lớn tùy tính chất giải đấu. Giải đấu quan trọng thì áp lực càng lớn nhưng điều quan trọng là chúng ta tìm phương pháp để giải tỏa tâm lý đó. Muốn vậy, trong quá trình tập luyện VĐV phải nghiêm túc, tập trung cao độ. Phải tập những bài tập đứng 1- 2 tiếng không động đậy gì, từ bỏ những thói quen như không được ăn cái này cái kia, không được thức khuya, xem điện thoại… Theo tôi, chỉ 1% thành công là do năng khiếu và 99% còn lại là do nỗ lực rèn luyện”.
Kết thúc buổi lễ, các xạ thủ trẻ đã chụp ảnh với xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và được chạm vào tấm HCV Olympic danh giá mà Xuân Vinh mang về cho bắn súng VN.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận