15/10/2016 07:43 GMT+7

Hoàn thành trụ tháp cầu Vàm Cống cao 154m

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Theo Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long (Bộ GTVT), sau hơn 3 năm khởi công xây dựng, các nhà thầu vừa hoàn thành xây dựng trụ tháp cầu Vàm Cống phía bờ Cần Thơ cao 154m.

Dự kiến cuối tháng 10-2016 sẽ hoàn thành tiếp trụ tháp phía bờ tỉnh Đồng Tháp.

Trong khi đó, ở dự án xây cầu Cao Lãnh (Đồng Tháp) bắt đầu lắp đặt cáp dây văng cầu Cao Lãnh, sau khi hoàn thành xây dựng trụ tháp cầu cao 124,5m.

Ông Trần Văn Thi - quyền tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long (chủ đầu tư dự án) - cho biết kế hoạch đến tháng 11-2017 sẽ thông xe cầu Cao Lãnh bắc qua sông Tiền và cầu Vàm Cống bắc qua sông Hậu.

* Từ đề xuất của UBND TP.HCM và ý kiến các bộ ngành, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với UBND TP.HCM và các cơ quan nghiên cứu bổ sung xây dựng cầu Cát Lái thay thế phà Cát Lái (Q.2, TP.HCM - Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Đồng thời, chấp thuận việc lựa chọn đơn vị tư vấn nghiên cứu bổ sung công trình trên vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên