12/12/2008 20:13 GMT+7

Hoàn thành chiếc trống sấm lớn kỷ lục

ĐÌNH TÚ - HI DUYÊN
ĐÌNH TÚ - HI DUYÊN

TTO - Bà con ở giáo xứ Hoàng Xá, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình kỷ niệm ngày Chúa giáng sinh bằng chiếc trống sấm có đường kính bề mặt trống là 2,17m, được bọc hoàn toàn bằng một mảng da trâu. Độ dày lớp da là 1cm.

EeCNDoGB.jpgPhóng to
Nhiều thợ trống tay nghề cao đã được huy động để làm chiếc trống lớn nhất VN

Chiều cao chiếc trống là 2,63m, được tạo bởi 102 thanh tang với độ dày mỗi thanh 3,3cm. Da mặt trống phi lựa chọn mua từ Trung Quốc và Lào. Lúc căng mặt trống, 8 người đàn ông lực lưỡng khỏe mạnh nhảy lên để dàn cho mặt da dãn đều.

Ông Phạm Công Nghị, nghệ nhân làm trống quê ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam - người trực tiếp hoàn thành chiếc trống - khẳng định trong 50 năm làm nghề, ông chưa từng làm chiếc trống nào to như thế.

TqaJorQC.jpgPhóng to
Tang trống được ghép bằng 102 thanh gỗ mít hàng trăm năm tuổi
5nAZeZNz.jpgPhóng to
Mặt trống khi hoàn thành

Hiện nay, chiếc trống sấm lớn nhất Việt Nam được làm năm 2001, cao 2,65m, mặt trống đường kính 2,01m đang được đặt tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội. Chủ nhân làm trống là anh Bùi Minh Tuấn, người làng Đọi Tam, huyện Duy Xuyên, tỉnh Hà Nam.

Để làm chiếc trống này người ta phải sử dụng tới 31 cây mít có tuổi đời hàng trăm năm, gần 400 công thợ và gần chục kg đinh vít sắt. Sẽ còn một công đoạn nữa là thiết kế chiếc xe làm giá trống và sơn, hoàn tất các hoa văn trang trí.

ĐÌNH TÚ - HI DUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên