17/12/2005 05:10 GMT+7

Hỏa hoạn tại bệnh viện ở Trung Quốc: 39 người thiệt mạng

HIẾU TRUNG (Theo THX, AFP, BBC)
HIẾU TRUNG (Theo THX, AFP, BBC)

TT - Sự cố từ phòng cung cấp điện đã làm bùng lên ngọn lửa bao trùm bệnh viện trung tâm thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc chiều 15-12. Những người bệnh hoảng hốt không đủ sức chạy thoát thân hoặc đã chọn cách trốn chạy không an toàn là nhảy từ tầng lầu cao xuống nên thiệt mạng hoặc bị thương nặng.

Br7LJP9H.jpgPhóng to

Nỗi đau mất người thân vì vụ hỏa hoạn. Ảnh: Reuters

TT - Sự cố từ phòng cung cấp điện đã làm bùng lên ngọn lửa bao trùm bệnh viện trung tâm thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc chiều 15-12. Những người bệnh hoảng hốt không đủ sức chạy thoát thân hoặc đã chọn cách trốn chạy không an toàn là nhảy từ tầng lầu cao xuống nên thiệt mạng hoặc bị thương nặng.

Theo THX, đã có 39 người thiệt mạng (đa số là bệnh nhân) và khoảng 10 nhân viên bệnh viện bị thương.

Vào thời điểm vụ hỏa hoạn bùng phát (lúc 16g), có 245 bệnh nhân đăng ký nằm tại bệnh viện. Theo các quan chức bệnh viện, 183 bệnh nhân đã được cứu và chuyển đến các trung tâm y tế khác. Chính quyền Liêu Nguyên cho rằng có thể có những bệnh nhân đăng ký điều trị mà không ở lại bệnh viện, nên vẫn còn quá sớm để phỏng đoán số phận của 23 người bị xem là mất tích.

Đám cháy được dập tắt lúc 22g30. Toàn bộ tòa nhà bệnh viện bị thiêu rụi. Theo số liệu của Bộ Công an Trung Quốc, trong 11 tháng đầu năm nay, có tới 222.000 vụ hỏa hoạn xảy ra ở nước này, làm 2.048 người thiệt mạng và 2.080 người bị thương, gây tổn thất khoảng 152 triệu USD.

HIẾU TRUNG (Theo THX, AFP, BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên