17/09/2013 09:17 GMT+7

Hoa hậu Mỹ gốc Ấn bị ví như... khủng bố

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngay sau khi đoạt vương miện hoa hậu Mỹ, cô gái gốc Ấn Độ Nina Davuluri bị nhiều cư dân mạng chỉ trích là “không phải người Mỹ”, “khủng bố Ả Rập".

fuQujZnQ.jpgPhóng to
Hoa hậu Mỹ gốc Ấn Độ Nina Davuluri. Ảnh: Reuters

Theo New York Daily News, một cơn bão bình luận đầy tiêu cực đã xuất hiện trên mạng xã hội Twitter ngay sau khi kết quả cuộc thi hoa hậu Mỹ 2013 được công bố với vương miện thuộc về cô gái Mỹ gốc Ấn Nina Davuluri.

“Tại sao một người nước ngoài có thể trở thành hoa hậu Mỹ” - một bình luận trên Twitter viết. Một người khác chêm vào: “Nếu là hoa hậu Mỹ thì trước hết phải là người Mỹ chứ”. Có lời cực đoan còn ví Nina là... "khủng bố Ả rập".

Thậm chí người dẫn chương trình truyền hình của hãng Fox News cũng tuyên bố lẽ ra ban giám khảo cuộc thi hoa hậu Mỹ phải chọn một cô gái “đại diện cho những giá trị Mỹ”.

Phản ứng lại, hoa hậu Nina Davuluri khẳng định cô phải vượt lên trên những lời lẽ chỉ trích vô lý đó. “Tôi luôn coi mình trước hết là một người Mỹ. Tôi vô cùng biết ơn khi cuộc thi hoa hậu Mỹ đã đón nhận sự đa dạng” - Davuluri cho biết.

Theo báo chí Ấn Độ, cha mẹ của Davuluri sinh tại bang Andhra Pradesh ở Ấn Độ và nhập cư vào Mỹ vào năm 1981.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên